Kiên Giang: Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Từ nay đến hết năm 2025, tỉnh Kiên Giang thực hiện thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh để tích hợp dữ liệu thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với cơ sở dữ liệu căn cước theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu (minh họa): kiengiang.gov.vn

Thực trạng số lượng liệt sĩ chưa quy tập, liệt sĩ chưa xác định thông tin ở tỉnh Kiên Giang còn nhiều và tỉnh hiện có 1.826 trường hợp hưởng chế độ liệt sĩ. Hiện nay, đã có trang thông tin điện tử chính thức về tìm mộ liệt sĩ, có rất nhiều gia đình đã theo dõi để tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Do đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại như giám định gen để xác định danh tính liệt sĩ là cần thiết. Tuy nhiên, đến nay kết quả chính xác chưa đến 1/10. Do điều kiện thời tiết đặc thù ở nước ta nóng ẩm nên thời gian phân hủy hài cốt liệt sĩ rất nhanh, nếu không khẩn trương quy tập và xác định danh tính thì chỉ khoảng 10 năm tới sẽ không thể thực hiện được nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, tỉnh rà soát, xây dựng dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân đầy đủ, chính xác, thực hiện thu mẫu, vận chuyển, phân tích thông tin ADN (mtADN) cho toàn bộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân, cập nhật thông tin ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước; thực hiện tích hợp, đối sánh, truy nguyên thông tin nhân thân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Công tác này được thực hiện đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện; đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất các giải pháp kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và đúng các quy trình bảo mật.

Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện công tác này bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, xuyên tạc gây mất niềm tin của người dân. Mặt khác, tỉnh phối hợp các địa phương rà soát, xác minh thông tin nhân thân gia đình liệt sĩ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh nếu thiếu hoặc có sai sót; cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo diện “Thân nhân liệt sĩ”, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân.

Các ngành chức năng có liên quan rà soát, thống kê danh sách thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính và nhân thân gia đình có liệt sĩ chưa xác định được thông tin hài cốt có thể thu mẫu đối sánh, chú trọng các trường hợp đang được quy tập và chưa được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, ngành chức năng phối hợp các đơn vị có liên quan, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh động viên, tuyên truyền đến thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia thu nhận mẫu ADN vì các mục tiêu tốt đẹp và các tiện ích mang lại; ưu tiên thu nhận cho thân nhân liệt sĩ cao tuổi và các trường hợp sức khỏe yếu, sau đó sẽ triển khai với các trường hợp tiếp theo; tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liên quan đến thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính liệt sĩ.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.