Kiểm tra công tác phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới

Ngày 15/4, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công tác phối hợp phòng, chống dịch COVID-19, khu vực biên giới giữa hai huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà cho huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Đoàn Hữu Chung/TTXVN

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sê Kông có gần 1.400 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc. Để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã thành lập 4 chốt cố định, 2 tổ kiểm soát lưu động để phối hợp với phía huyện Sê Kông tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tổ chức kiểm tra thường xuyên tại các vị trí trọng điểm có đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, vượt biên, qua lại biên giới trái phép, kết hợp với phòng chống dịch COVID -19.
          
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mình, nhất là sự chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như công tác phối hợp cùng các lực lượng chức năng phía bạn Lào đồng tâm hiệp lực ngăn ngừa, phòng, chống và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn dịch bệnh COVID-19 nơi có đường mòn, lối mở. Ảnh: Đoàn Hữu Chung/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao 5 thùng hàng gồm: thiết bị, vật tư y tế, thuốc sát khuẩn, khẩu trang tặng nhân dân huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng và Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Nam đã tặng nhân dân huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) hơn 1000 chai nước sát khuẩn, hơn 10.000 khẩu trang.
          
Thay mặt lãnh đạo, nhân dân huyện Đắc Chưng, ông Lay Suổn Mít – Sụ - Văn, Bí thư, Huyện trưởng huyện Đắc Chưng bày tỏ lòng biết ơn đối với món quà của tỉnh Quảng Nam và cho biết sẽ khẩn trương cấp phát số hàng hóa này đến nhân dân trong huyện để góp phần phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên tỉnh tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn nơi có đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Ảnh: Đoàn Hữu Chung/TTXVN

Bí thư, Huyện trưởng huyện Đắc Chưng Lay Suổn Mít - Sụ - Văn cũng yêu cầu các lực lượng chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía tỉnh Quảng Nam ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng khu vực biên giới giữa hai nước.            

Hữu Trung – Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.