Dịch COVID-19: Kiểm soát, ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu

Ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng làm việc với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Theo Ban quản lý kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Chi Ma đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng đã lập 16 chốt chặn tại các vị trí trọng điểm trên biên giới để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để người xuất nhập cảnh trái phép. Kiểm dịch y tế đã trang bị máy đo thân nhiệt từ xa, bố trí các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết đảm bảo phòng, chống dịch. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai các biện pháp phòng dịch hợp lý để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn.

Ông Trưởng yêu cầu các ngành và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc tăng cường lao động bốc xếp, sang tải hàng hóa; tổ chức phun khử trùng khu vực cửa khẩu, nhất là khu nhà làm việc và điểm cách ly.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng kiểm tra các lán ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới. 

Cùng đó, tăng cường quản lý, kiểm tra y tế đối với lái xe, chủ hàng qua lại cửa khẩu; tiêu hủy rác thải y tế đúng quy định; kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; kiểm tra, rà soát lại việc quy hoạch, xây dựng kho hàng, hoạt động bến bãi trong khu vực cửa khẩu.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng cũng như doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu luôn phải đặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lên hàng đầu. Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các ngành, lực lượng chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đã báo cáo, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tại các bến bãi và đối với lái xe hàng xuất nhập khẩu; việc phân luồng xe xuất nhập khẩu; kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Theo Ban quản lý kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, hàng hóa xuất nhập khẩu được phép thông quan qua cửa khẩu Chi Ma từ ngày 26/2, đến nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 36,7 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, nhập khẩu đạt 8,5 triệu USD, xuất khẩu đạt 28,2 triệu USD; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 12,3 tỷ đồng, đạt 24% chỉ tiêu được giao và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).