Kiểm soát sự cố đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước nghiệm thu

Dự kiến quý 4/2018, tuyến đường sắt trên cao Hà Nội Cát Linh – Hà Đông sẽ được nghiệm thu, đưa vào khai thác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giao thông đề xuất cần phải kiểm soát mọi sự cố trước khi nghiệm thu, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất khi vận hành.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), dự án đến thời điểm này đã đạt hơn 95% khối lượng xây lắp, các vướng mắc về vốn, thủ tục, trang thiết bị, đoàn tàu… đã được Bộ GTVT tháo gỡ xong. 5% dự án còn lại là phần hoàn thiện hàng rào, sân nền khu depot (ga đầu mối), trần nhà ga…

Tổng thầu Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc - EPC cũng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thi công, lắp đặt trang thiết bị. Đến nay, toàn bộ 13 đoàn tàu đã được tập kết về dự án, công tác đào tạo nhân sự cũng đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị cho khâu vận hành thử nghiệm.

Kiểm soát sự cố đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước nghiệm thu ảnh 1

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dự kiến quý 4/2018 sẽ đưa vào vận hành. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường dự án của đoàn kiểm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mới đây đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải kiểm soát gay trước khi nghiệm thu.

Kiểm soát sự cố đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước nghiệm thu ảnh 2

Các giải pháp khống chế sự cố, đảm bảo an toàn chạy tàu phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi vận hành.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư hơn 552,8 triệu USD năm 2008, đến năm 2016, được điều chỉnh lên 868,04 triệu USD (tăng 315,1 triệu USD). Vì tăng tổng mức đầu tư, dự án phải vay thêm Ngân hàng Eximbank Trung Quốc thêm 250 triệu USD. Do giải ngân chậm, nên tiến độ chạy thử của dự án đã bị lùi, hoãn, giãn tiến độ nhiều lần.

Cụ thể, hệ thống cung cấp nguồn điện, nước và các phương án đảm bảo an toàn tàu chạy, các tiêu chuẩn đặt ra trước khi nghiệm thu chưa được phía tổng thầu hoàn thiện, công bố. Nhất là phải có giải pháp triệt để trong trường hợp có sự cố mất điện trong quá trình vận hành.

Phía tổng thầu dự án cho rằng, để chuyển giao vận hành dự án, ngoài việc Bộ GTVT chủ động cùng giải quyết các đầu mối phối hợp thực hiện, các cơ quan liên quan của Hà Nội cũng cần có bộ phận chuyên trách để tiếp cận triển khai với dự án, thành lập các đầu mối thực hiện.

Về vấn đề này, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đã lập ban chỉ đạo, thành lập Công ty đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) để vận hành dự án. Cũng đã có các phương án kết nối, tổ chức giao thông, kết nối với xe buýt...

Còn theo ông Vũ Hồng Phương, quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vẫn định kỳ kiểm tra hiện trường và rà soát hồ sơ toàn dự án. Để nghiệm thu tổng thể, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng nghiệm thu từng hạng mục dự án, chỉ nghiệm thu khi đảm bảo mọi yêu cầu.

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông là dự án trọng điểm của Hà Nội, được người dân Thủ đô đặc biệt quan tâm. Thiết nghĩ việc kiểm soát sự cố, đảm bảo an toàn tàu chạy trước khi vận hành phải là ưu tiên số 1 của dự án này và cần được công khai, để dư luận đồng tình.

Đăng Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.