Khuyến cáo không khai thác, mua bán thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Thời gian gần đây, vẫn còn tình trạng người dân vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khai thác, mua bán cá nhám - loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I (Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ), nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, thương mại.

Mới đây, trong hai ngày 11/6 và 14/6, ngư dân thôn Phước Thiện xã Vạn Tường đã khai thác, mua bán đối với 2 cá thể cá nhám, một lớn, một nhỏ. Cá thể lớn có trọng lượng khoảng 300kg, phải huy động nhiều người dân đưa từ thuyền lên bờ. Việc vận chuyển, mua bán cá nhám diễn ra công khai tại bờ biển được nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Vạn TườngNguyễn Minh Hoàng cho biết, sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã đề nghị Phòng kinh tế phối hợp Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hải xác minh, xác định 2 cá thể cá nhám ngư dân khai thác thuộc thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I (Phụ lục II Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ), nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, thương mại. UBND xã Vạn Tường đã tổ chức làm việc với các ngư dân có hành vi khai thác cá nhám, yêu cầu cam kết không khai thác, buôn bán cá nhám sai quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường đề nghị các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ở khu dân cư để người dân biết danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác. Tăng cường tuần tra, giám sát phối hợp chặt chẽ tại các cửa biển, cảng cá, khu neo đậu, bãi ngang, các cơ sở thu mua, kinh doanh và nhà hàng ăn uống trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
UBND xã Vạn Tường khuyến cáo người dân, chủ phương tiện tàu thuyền nghiêm túc tuân thủ pháp luật; tuyệt đối không khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Trường hợp vô tình lưới đánh bắt được các loài nguy cấp (rùa biển, cá heo, cá nhám...), phải lập tức sơ cứu và thả ngay về môi trường tự nhiên. Nếu thủy sản đã chết hoặc bị thương nặng, phải giữ nguyên hiện trạng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để có phương án xử lý.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.