09:11 01/09/2026

Khu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung

Nằm trong vùng đất cách mạng kiên trung qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam với sứ mệnh tiên phong trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực miền Trung.

Chú thích ảnh
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Chu Lai. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Vùng kinh tế động lực trên dải đất kiên trung

Liên tiếp trong những ngày hướng đến kỷ niệm 81 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã khởi công, khánh thành đưa vào vận hành loạt công trình có quy mô lớn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Dự án mở rộng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng là điển hình.

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành, đưa giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester vào hoạt động. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 có diện tích gần 111 ha, vốn đầu tư 550 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm, có nhiệm vụ thu hút nhà đầu tư các dự án theo hướng xanh, hiện đại, công nghệ tiên tiến và có khả năng cạnh tranh cao.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với nhà đầu tư, mà còn góp phần cụ thể hóa các nội dung đã cam kết, đồng hành của chính quyền và các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 02 con số trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Nam của thành phố trong giai đoạn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trước đó, Khu công nghiệp Tam Thăng do Capella Quảng Nam đầu tư đã thu hút 11 doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Mỹ và 4 doanh nghiệp trong nước, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Các dự án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố Đà Nẵng trong năm 2026.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam Trần Ngọc Anh cam kết huy động đầy đủ nguồn lực để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tiến độ và chất lượng như một lời tri ân với mảnh đất và con người vùng cách mạng kiên trung. Các hạng mục gồm hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, viễn thông và các công trình dịch vụ phục vụ doanh nghiệp. Chủ đầu tư cũng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường, hướng tới xây dựng khu công nghiệp xanh, sạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tiếp theo dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 của Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam, cuối tháng 8/2026, tại Khu kinh tế mở Chu Lai, nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester giai đoạn 1 của Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam đã chính thứ vận hành. Ông Zhan Yong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam cho biết, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.805 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích rộng 55.602 m2. Quy mô sản xuất của nhà máy đạt 86.000 tấn sản phẩm/năm. Cùng với việc đưa giai đoạn 1 của nhà máy vào hoạt động, Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam đang thi công xây dựng và đưa giai đoạn 2 của dự án vào hoạt động trước quý 3/2028.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham qua dây chuyền sản xuất máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester giai đoạn 1 của Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam đã chính thức vận hành. Ông Zhan Yong, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam cho biết, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.805 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích rộng 55.602 m2. Quy mô sản xuất của nhà máy đạt 86.000 tấn sản phẩm/năm. Cùng với việc đưa giai đoạn 1 của nhà máy vào hoạt động, Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam đang thi công xây dựng và đưa giai đoạn 2 của dự án vào hoạt động trước quý 3/2028.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chia sẻ, trên vùng đất cách mạng kiên trung ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư, làm ăn lâu dài, góp phần để mảnh đất cách mạng kiên trung này trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động. Riêng nhóm sản phẩm của Tinfulong có giá trị ứng dụng trực tiếp khá rộng trong các lĩnh vực ô tô, dệt may, gia dụng, trang trí xây dựng, y tế, có khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của nhiều ngành công nghiệp, qua đó, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp của khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

“Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc mạnh mẽ, việc các nhà đầu tư lựa chọn Khu kinh tế mở Chu Lai để triển khai các dự án sản xuất công nghiệp có tính liên kết chuỗi giá trị là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, vị trí địa kinh tế, kết cấu hạ tầng và tiềm năng phát triển công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu, ngay từ giai đoạn đầu tiên vận hành, Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam phải đặc biệt quan tâm đến các vấn đề: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ nước thải, khí thải, chất thải rắn và tiếng ồn, không được để ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quang và đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu, phát triển bền vững; từng bước nghiên cứu các giải pháp sử dụng nguyên liệu tái chế, phát triển sản phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường quốc tế và xây dựng nhà máy theo hướng nhà máy xanh, hiện đại, tăng cường tự động hóa, chuyển đổi số, quản trị hiện đại.

Hướng tới khu công nghiệp sinh thái bền vững trên vùng căn cứ địa cách mạng

Là một trong những nhà đầu tư lớn vào Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa Nguyễn Đình Hà cho biết, trong năm 2026, công ty sẽ giải ngân khoảng 1.200 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đơn vị sẽ xây dựng nhà xưởng rộng hơn 1 triệu m2, với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để cho thuê xây theo nhu cầu của các nhà đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hồng Quang cho biết, đến đầu tháng 9/2026, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút vốn đầu tư mới được 959 triệu USD, vượt xa chỉ tiêu 800 triệu USD trong năm 2026. Hiện tại, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được 265 dự án; trong đó, có 200 dự án trong nước và 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và đang hướng đến mục tiêu thu hút vốn đầu tư đạt 5 tỷ USD vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Bến cảng 5 vạn tấn tại Cảng quốc tế Chu Lai đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng, cung cấp đa dạng dịch vụ cho cả khu vực. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Thông qua các dự án đầu tư quy mô lớn, doanh nghiệp đã góp phần hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ ngày càng đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để Chu Lai phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như: THACO, Hyosung, Panko, SGI, Kärcher cùng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm các nhà đầu tư mới, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Nam cho biết, năm 2026, thành phố Đà Nẵng thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng 404 dự án với gần 47 nghìn hồ sơ. Để đáp ứng nhu cầu mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, ngoài việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cấp bách, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng phân chia tổng số hồ sơ giải phóng mặt bằng tại các dự án thành 3 nhóm trọng yếu để tập trung giải quyết những vướng mắt, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu cung cấp mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, với vai trò đầu tàu phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, năm 2026 thành phố sẽ khởi công dự án luồng Cửa Lở và Khu đô thị Chu Lai. Giai đoạn 2026-2030 khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh, đưa vào khai thác tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn và các dự án trọng điểm khác sẽ mọc lên trên vùng đất cách mạng kiên cường, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Để Khu kinh tế mở Chu Lai phát triển trở thành động lực kinh tế, góp phần vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới và khơi dậy các nguồn lực và tiềm năng phát triển từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế. Chủ động xây dựng, cập nhật thường xuyên danh mục các dự án trọng điểm, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư phù hợp định hướng phát triển khu kinh tế và khu công nghiệp.

Cùng với đó, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật xu hướng đầu tư quốc tế, chính sách mới để kịp thời tham mưu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hiệu quả; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, có suất đầu tư lớn và hiệu quả sử dụng đất cao, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái bền vững.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)