Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đạt tiêu chí 'Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương'

Nội dung thông báo nêu rõ: Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO và xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh hiệu “Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”.
Chú thích ảnh
Một góc hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Ảnh: TTXVN

Nội dung thông báo nêu rõ: Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO và xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh hiệu “Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo đó, Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm sẽ được UNESCO vinh danh là “Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương” trong Chương trình diễn đàn “Giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ” và Lễ biểu dương “Các nhà trí thức, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương; Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu”. Đây là Chương trình được sự bảo trợ, chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Thương mại & Công nghệ toàn cầu của Ấn Độ (sẽ tổ chức ngày 3/8/2023 tại Thủ đô New Delli, Ấn Độ).

Ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết, đây là địa điểm đầu tiên của Việt Nam được vinh danh Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời là đại diện duy nhất của châu Á được vinh danh lần này.

Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã nộp hồ sơ dự Chương trình từ tháng 3/2023. Ban tổ chức làm việc qua 3 vòng để chọn ra các đại diện tiêu biểu. Hai vòng đầu, Ban tổ chức xét duyệt hồ sơ, vòng thứ 3 là phỏng vấn trực tuyến. Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết, tiêu chí khó nhất là việc thực hiện nghĩa vụ thuế, toàn bộ hồ sơ đều thể hiện bằng tiếng Anh. Qua 3 vòng, Khu du lịch vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trở thành đại diện duy nhất của châu Á được vinh danh ở hạng mục "Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương".

Nói về lợi thế của Khu du lịch, theo ông Nguyễn Quốc Tuyến, năm 2022, đơn vị đã triển khai được phần mềm quản lý từ xa. Đây là sản phẩm do Ban quản lý Khu du lịch tự phát triển, được đánh giá rất cao trong quản lý tài nguyên rừng, trật tự xây dựng trong khi chi phí phát triển và vận hành thuộc dạng thấp nhất thế giới. Đơn vị đang được đề cử giải thưởng Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2023 của cả nước.

Đại diện Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm nhận định: đây là niềm vinh dự, cơ hội để Khu du lịch được đại diện ngành Du lịch tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung thực hiện công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đến bạn bè, du khách quốc tế. Qua đó, góp phần khẳng định thương hiệu đối với ngành Du lịch tỉnh nói chung và Khu du lịch nói riêng, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn du khách toàn cầu...

Chu Quốc Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.