Khởi công xây dựng cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô

Sáng 1/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô, thành phố Tuyên Quang.
Cầu Tình Húc nối phường Hưng Thành và phường Nông Tiến nhằm kết nối giao thông, tăng cường cơ sở hạ tầng phát triển thành phố Tuyên Quang lên đô thị loại II; cũng là công trình quan trọng để phát triển đô thị, du lịch của thành phố, từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
Khởi công xây dựng cầu Tình Húc và 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô ảnh 1

Các đại biểu nhấn nút khởi công công trình.

Cầu Tình Húc được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông, cốt thép dự ứng lực, là cầu cấp I, có tổng chiều dài trên 907m, mặt cầu rộng 16,5m tại vị trí nhịp dẫn, 19,5m tại vị trí nhịp giữa cầu, gồm 4 làn xe.
Tại vị trí giữa cầu có 2 nhánh cầu dẫn rẽ xuống soi Tình Húc và đi từ soi lên cầu. Cầu gồm 8 nhịp chính, sử dụng dầm cáp hỗn hợp EXTRADOSED ( Ếch – Tra- Đốt), 5 trụ tháp cao 29m hình bó đuốc biểu tượng cho ngọn lửa của tỉnh Tuyên Quang... Tổng mức đầu tư dự án cho cả 2 giai đoạn trên 852 tỷ đồng và thời gian thực hiện 2017-2020.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc 2 bên bờ sông Lô của thành phố Tuyên Quang có tổng chiều dài toàn tuyến là trên 7,9 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ khu vực đô thị, bề rộng nền đường từ 5,5m -21m tùy từng đoạn. Tổng mức đầu tư dự kiến của công trình khoảng trên 435 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng và vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020, thuộc loại công trình cấp III, UBND thành phố Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND thành phố Tuyên Quang và Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng  các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị thi công tập trung đầy đủ thiết bị, vật tư, nhân lực kỹ thuật cao để thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Cùng đó, ông Phạm Minh Huấn đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền, nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện xây dựng công trình hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra.

Tỉnh Tuyên Quang xác định việc huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh để sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.