Khởi công Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2017), sáng 28/4, Công ty cổ phần TSV (doanh nghiệp đối tác Việt Nam) và Tập đoàn The Bule Circle (Singapore) đã khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Đầm Nại, tại khu vực xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Dự án điện gió Đầm Nại được được đầu tư trên địa bàn xã Tân Hải và Phương Hải (huyện Ninh Hải) và xã Bắc phong (huyện Thuận Bắc), với công suất 40 MW; diện tích sử dụng đất 9,6 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD.

Thời gian thực hiện dự án được chia làm 2 giai đoạn; dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 10 năm 2017 và giai đoạn 2 vận hành vào tháng 10/2018.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TSV, ông Đỗ Văn Điện cho biết, dự án Nhà máy Điện gió Đầm Nại sử dụng turbine của hãng Gemasa, với loại turbine 2,625 MW/turbine, đường kính cánh quạt 114 m (Đây là loại turbine lớn nhất được lắp đặt và đưa vào vận hành tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại).

Hiện tại, Liên doanh đã nghiệm thu kỹ thuật tại nhà xưởng của Gamesa, chuẩn bị chuyển lên tàu về Việt Nam, dự kiến tháng 8/2017, các turbine sẽ về đến cảng Cam Ranh.

Về chi tiết tiến độ xây dựng và vận hành, ông Đỗ Khắc Điện cho biết, trong tháng 10/2017, Liên doanh sẽ đưa vào vận hành 3 turbine với công suất khoảng 8 MW. Sau khi hoàn thành 3 turbine đầu tiên, Liên doanh sẽ tiếp tục xây dựng 13 trụ turbine còn lại của dự án, dự kiến tháng 10/2018 toàn bộ 16 turbine của dự án sẽ đi vào hoạt động.

Để dự án triển khai đạt hiệu quả, đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh đề nghị nhà đầu tư (Liên doanh TSV - The Blue Circle) tập trung các nguồn lực để thi công công trình bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có kế hoạch tuyển dụng lao động trên cơ sở ưu tiên giải quyết lao động tại địa phương; đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định pháp luật để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình xây dựng công trình cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương.

Đức Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.