Khởi công Nhà hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Long An

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), ngày 28/7, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) diễn ra lễ động thổ Nhà hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo; lãnh đạo chính quyền các địa phương tỉnh Long An, Nhật Bản và đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh tham dự sự kiện.

Khu Nhà Hữu nghị Việt - Nhật có diện tích gần 7.000 m2, thuộc phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint. Công trình được thiết kế bao gồm nhiều khu vực đáp ứng đa dạng công năng như nhà văn hóa, nhà hàng, khu triển lãm, các tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho hơn 30.000 gia đình tại Waterpoint nói riêng và người dân tỉnh Long An nói chung, công trình còn là nơi giao lưu văn hóa, biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Nhật.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ động thổ công trình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và phát động trồng cây Rừng di sản. 

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh với ý nghĩa và tầm quan trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản; tỉnh Long An mong rằng các tổ chức, cá nhân của Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm đến sự hợp tác, phát triển với Long An trên các lĩnh vực. Qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt, hiệu quả, thực chất hơn nữa và không ngừng phát triển trong tương lai.

Sau nghi thức động thổ Nhà Hữu nghị Việt - Nhật, tỉnh Long An tổ chức lễ phát động trồng cây Rừng di sản tại phân khu Central Park. Theo quy hoạch, Rừng di sản có diện tích lên đến hơn 20.000 m2, mô phỏng các khu rừng thiên nhiên với cao độ hợp lý cùng hàng trăm loại cây xanh và nhiều không gian mở khuyến khích vận động ngoài trời, kết nối cộng đồng.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự kiện hôm nay sẽ đem đến các trải nghiệm văn hóa độc đáo, sinh động cho người dân, mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt - Nhật. Trên cương vị của mình, ông Ono Masuo khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu kinh tế, xã hội, văn hóa giữa các địa phương của Nhật Bản với Long An cũng như các tỉnh phía Nam. 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trồng cây tại lễ phát động trồng cây Rừng di sản.

Dịp này, UBND tỉnh Long An khai mạc triển lãm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Triển lãm gồm hình ảnh hoạt động đối ngoại của tỉnh với các địa phương Nhật Bản, trưng bày các sản phẩm truyền thống của Việt Nam và của doanh nghiệp Nhật Bản...

Triển lãm diễn ra đến ngày 29/7. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Long An và Công ty B&Company Việt Nam về kết nối thương mại, đầu tư song phương giữa Long An và các tỉnh, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.