Việt Nam - Nhật Bản liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp

Ngày 10/7, Đoàn công tác tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) do ông Kohno Syunji, Thống đốc tỉnh Miyazaki làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định.
Chú thích ảnh
Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) phát biểu tại hội nghị. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như tình hình hợp tác giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Miyazaki. Hai bên cũng trao đổi, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, thời gian qua, Nam Định đã triển khai các nội dung theo thỏa thuận ba bên về hợp tác phát triển nông nghiệp ký ngày 24/11/2015 giữa tỉnh Nam Định với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu của Nhật Bản.

Về đào tạo nguồn nhân lực khoa học nông nghiệp, từ năm 2018-2021, UBND tỉnh Nam Định đã cử chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sang nghiên cứu, học tập về các kỹ thuật cải tạo đất, trồng trọt, quản lý đồng ruộng, bảo quản, chế biến rau hữu cơ tại tỉnh Miyazaki.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu tại buổi làm việc. 

Năm 2019, tỉnh Nam Định xây dựng đề án “Xây dựng mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ Trung cấp Nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh sau trung học cơ sở”; đến nay đã khai giảng khóa thứ 2 với tổng số học sinh tham gia là 138 học sinh. Từ tháng 8/2019 đến 3/2020, tỉnh Nam Định đã cử hai cán bộ đi nghiên cứu học tập mô hình Trường cấp 3 Nông nghiệp tại tỉnh Miyazaki phục vụ việc thực hiện đề án.

Về sản xuất, ứng dụng phân hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản, tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng các chuyên gia của tỉnh Miyazaki hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ, sản lượng hàng năm đạt từ 60-70 tấn, có phẩm chất tốt; mô hình sản xuất phân hữu cơ từ dự án đã được nhân rộng. Sản phẩm phân hữu cơ đã được đưa vào thử nghiệm trong sản xuất rau hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản tại Hợp tác xã Nam Cường và tại Mô hình trường cấp 3 Nông nghiệp, đạt hiệu quả cao...

Theo ông Phạm Đình Nghị, trong thời gian tới, trọng tâm trong chương trình hợp tác với tỉnh Miyazaki là nhân rộng mô hình sản xuất, ứng dụng phân hữu cơ ra các địa phương, các doanh nghiệp nông nghiệp; xúc tiến chương trình tiêu thụ sản phẩm rau, quả hữu cơ gắn với chương trình sản phẩm OCOP của tỉnh, phát triển tại thị trường Nhật Bản cho các sản phẩm nông nghiệp sạch có chất lượng cao của tỉnh Nam Định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Nam Định tặng quà lưu niệm đoàn công tác tỉnh tỉnh Miyazaki (Nhật Bản). 

Tỉnh Nam Định đề nghị tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu tiếp tục hỗ trợ Đề án “Xây dựng mô hình liên kết với Nhật Bản đào tạo hệ trung cấp nghề nông nghiệp chất lượng cao tỉnh Nam Định” với những nội dung cụ thể như: Cử chuyên gia nông nghiệp sang Nam Định hỗ trợ đào tạo; tiến hành các thủ tục chuẩn bị tiếp nhận học sinh tốt nghiệp sang học tập và làm việc tại tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu; đề nghị Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp (JA) tỉnh Miyazaki hỗ trợ xây dựng Mô hình hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Nam Định theo phương thức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Miyazaki.

Chú thích ảnh
Ông Kohno Syunji Thống đốc tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kohno Syunji, Thống đốc tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản với Việt Nam, đồng thời mong muốn việc liên kết giữa tỉnh Miyazaki với tỉnh Nam Định sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần thúc đẩy kinh tế của hai bên ngày càng phát triển. Cá nhân ông Kohno Syunji cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hỗ trợ xúc tiến hợp tác với tỉnh Nam Định, đặc biệt là với các dự án nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.