Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 26/7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt - Nhật Takebe Tsutomu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt Nam - Nhật Bản Takebe Tsutomu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2023, hai nước Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vào thời điểm quan hệ hai nước tốt đẹp nhất trong lịch sử. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng về phồn vinh ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đó là nhờ sự tin cậy, nỗ lực xây dựng quan hệ, hợp tác của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng: “Thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, sâu rộng, đạt được nhiều thành tựu mới như sự thống nhất tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hồi tháng 2/2023”.

Bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông thành công của Nhật Bản, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, ngài Takebe Tsutomu quan tâm vận động, thúc đẩy các cơ quan liên quan của Nhật Bản có các chương trình viện trợ, tài trợ thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát đảm bảo an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt Nam - Nhật Bản Takebe Tsutomu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao Trường Đại học Việt - Nhật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong việc tổ chức các khóa đào tạo trình độ đại học, sau đại học trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến, cũng như việc Trường đang nghiên cứu, thiết lập Trung tâm Văn hóa - Công nghệ Ngôn ngữ Nhật Bản cũng như đề xuất của ngài Cố vấn Takebe Tsutomu về lập chuyên ngành đào tạo y tế phúc lợi, để đào tạo trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho người Việt Nam muốn sang Nhật Bản làm việc. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, đây là một ý tưởng hay, có ý nghĩa trong hợp tác kinh tế và lao động giữa hai nước, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo sức khỏe con người.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt Nam – Nhật Bản Takebe Tsutomu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đối với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Takebe Tsutomu giúp kết nối, thúc đẩy những cơ hội hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với Trường Đại học Việt - Nhật; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam ưu tiên xem xét, tuyển dụng các chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Cố vấn Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng vì hai bên đã có những trao đổi cụ thể về định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Nhật Bản nói riêng.Cố vấn Takebe Tsutomu khẳng định sẽ nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Hà Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.