SpaceX thử nghiệm làm thịt nhân tạo trên quỹ đạo

Sứ mệnh Axiom Mission 1 của Tập đoàn Công nghệ Không gian SpaceX ngày 6/4 sẽ mang một thiết bị đặc biệt lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để nghiên cứu chế tạo thịt trong môi trường không trọng lực.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Flickr

Theo đài Sputnik, tập đoàn của nhà tỷ phú Elon Musk đang lên kế hoạch triển khai một thí nghiệm về thịt nhân tạo ở ngoài Trái đất. Phi hành đoàn của Axiom Mission 1 sẽ được đưa lên ISS, hợp tác với công ty khởi nghiệp về thịt nuôi Aleph Farms của Israel để làm ra những miếng bít tết nhân tạo.

Phi hành đoàn thuộc lực lượng phòng vệ Israel sẽ mang theo một thiết bị đặc biệt lên ISS, cắm nó vào bộ nguồn để các nhà nghiên cứu ở dưới Trái đất có thể điều khiển.

“Aleph Farms đang phát triển một nền tảng công nghệ để sản xuất bít tết thịt bò từ một lượng nhỏ nguồn tài nguyên sẵn có. Hiểu được cơ chế hoạt động của quá trình này trong điều kiện trọng lực thấp sẽ giúp hoàn thiện một quy trình về sản xuất thịt nuôi, phục vụ cho các sứ mệnh không gian dài hạn và xây dựng một quy trình sản xuất hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường”, người phát ngôn của Aleph cho hay.

Theo các nhà khoa học, thí nghiệm trên cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu sau này về khả năng cung cấp thịt cho các phi hành gia và làm thế nào để sản xuất đủ lương thực, thực phẩm cho các sứ mệnh dài hạn.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Để tránh khủng hoảng khí hậu, Bộ trưởng Tây Ban Nha kêu gọi người dân giảm ăn thịt 
Để tránh khủng hoảng khí hậu, Bộ trưởng Tây Ban Nha kêu gọi người dân giảm ăn thịt 

Tiêu thụ ít thịt hơn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tây Ban Nga giảm thiểu tác động từ tình trạng khẩn cấp về khí hậu, làm chậm quá trình sa mạc hóa cũng như bảo vệ ngành du lịch. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN