Quan sát thành công vật thể liên sao 3I/ATLAS 

Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc ngày 6/11 cho biết tàu quỹ đạo của sứ mệnh thăm dò Sao Hỏa mang tên Thiên Vấn-1 (Tianwen-1) của nước này đã quan sát thành công vật thể liên sao mang tên 3I/ATLAS bằng camera độ phân giải cao.

Chú thích ảnh
Vật thể liên sao 3I/ATLAS. Ảnh: NASA

Theo Tân Hoa xã, trong quá trình quan sát, tàu quỹ đạo Thiên Vấn-1 ở cách 3I/ATLAS khoảng 30 triệu km và đây được xem là một trong những lần quan sát ở cự ly gần nhất của một tàu quỹ đạo đối với vật thể liên sao này.

Theo CNSA, dữ liệu thu được và xử lý tại hệ thống ứng dụng mặt đất cho thấy vật thể mang đặc điểm của một sao chổi. Các nhà nghiên cứu đã tạo một đoạn phim ngắn từ chuỗi ảnh chụp trong vòng 30 giây, cho thấy chuyển động của vật thể trong không gian. Kết quả quan sát này hiện đang được dùng để phục vụ các nghiên cứu khoa học sâu hơn về 3I/ATLAS. Theo CNSA, lần quan sát thành công này đánh dấu một nhiệm vụ mở rộng đối với sứ mệnh Thiên Vấn-1. 

Vật thể liên sao là những phát hiện hiếm hoi, khiến 3I/ATLAS trở thành đối tượng nghiên cứu đặc biệt quan trọng. 3I/ATLAS được phát hiện lần đầu vào ngày 1/7 vừa qua bởi kính viễn vọng khảo sát ATLAS do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tài trợ tại Rio Hurtado, Chile. Đây là vật thể liên sao thứ ba từng được phát hiện, mở ra cơ hội quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu về các vật thể liên sao khác.

Các nhà khoa học cho rằng 3I/ATLAS có khả năng hình thành quanh những ngôi sao có từ xa xưa ở vùng trung tâm Dải Ngân Hà, cách đây từ khoảng 3 đến 11 tỷ năm, thậm chí có thể hình thành trước cả Hệ Mặt Trời. Do đó, vật thể này mang giá trị khoa học lớn trong việc nghiên cứu thành phần và sự tiến hóa của các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời, cũng như lịch sử hình thành sớm của các ngôi sao.
Việc quan sát bắt đầu được thực hiện từ đầu tháng 9 vừa qua. Sau nhiều lần mô phỏng và đánh giá khả năng thực hiện, nhóm các nhà khoa học đã lựa chọn dùng camera độ phân giải cao trên tàu quỹ đạo, thiết kế chiến lược ghi hình tối ưu và đạt kết quả thành công.

Sứ mệnh Thiên Vấn-1, gồm 1 tàu quỹ đạo, 1 tàu đổ bộ và 1 xe tự hành, được phóng lên vào tháng 7/2020. Tàu quỹ đạo Thiên Vấn-1 đã tiến vào quỹ đạo của Sao Hỏa hồi tháng 2/2021.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Hy vọng mới cho phi hành gia đến Sao Hỏa
Hy vọng mới cho phi hành gia đến Sao Hỏa

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Australia dẫn đầu đã chứng minh rằng một số loại vi khuẩn quan trọng đối với sức khỏe con người có thể sống sót qua các điều kiện khắc nghiệt của hành trình không gian - từ quá trình phóng tên lửa đến giai đoạn tái nhập khí quyển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN