Hàn Quốc phát triển robot giao đồ ăn tại nhà

Ngày 15/3, Woowa Brothers, doanh nghiệp sở hữu ứng dụng giao đồ ăn tận nơi phổ cập nhất Hàn Quốc "Baedal Minjok" thông báo đang phát triển một loại robot giao đồ ăn tự động.
Hàn Quốc phát triển robot giao đồ ăn tại nhà ảnh 1

Woowa Brothers đang phát triển một loại robot giao đồ ăn tự động. Ảnh: Woowa Brothers

Woowa Brothers cho biết robot tự động này có tên Dilly do hãng và các nhà nghiên cứu của Đại học Hàn Quốc cùng chế tạo và dự kiến sẽ được bán trong vòng vài năm tới. 

Hiện phiên bản thử nghiệm của Dilly đã hoàn thành và sẽ sớm được tiến hành chạy thử. Trước tiên robot sẽ được thử nghiệm ở các khu vực bán thức ăn trong nhà cho đến khi kiểm tra được khả năng vận chuyển thức ăn trên quãng đường xa. Robot chạy bằng cả hệ điều hành Android và iOS này hiện là loại robot duy nhất được phát triển trong lĩnh vực giao đồ ăn tại nhà.

Giao đồ ăn tại nhà là một trong những dịch vụ mang tính truyền thống và ngày càng phát triển tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện đại và mức độ phổ cập điện thoại thông minh cao, các ứng dụng giao đồ ăn đang nở rộ ở xứ Kim chi. Trong đó, ứng dụng "Baedal Minjok", hoạt động từ năm 2010, đang chiếm hơn 50% thị phần bất chấp sự cạnh tranh từ khoảng 40 đối thủ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.