‘Hồi sinh’ người chết bằng ‘thế thân’ robot

Các nhà khoa học Thụy Điển vừa giới thiệu một dự án táo bạo: làm một bản sao “có ý thức” của những người đã chết nhằm tạo sự bất tử kỹ thuật số.
‘Hồi sinh’ người chết bằng ‘thế thân’ robot ảnh 1

Có thể chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Ảnh: Pixabay

Một nhóm các nhà khoa học đang nghiên cứu phương thức làm thế nào để chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Theo nhật báo Dagen, các nhà khoa học này cũng đang lên kế hoạch tạo ra những con robot giống những người đã khuất.

Để phục vụ dự án này, nhà tang lễ Phoenix của Thụy Điển đang tìm kiếm các tình nguyện viên – nhưng người sẽ ‘bật đèn xanh’ giúp các nhà khoa học tái tạo hình ảnh của những người khuất bóng.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được dùng để tái dựng giọng nói của những người chết, cũng như dạy chương trình máy tính trả lời các câu hỏi căn bản, ví dụ những câu hỏi có liên quan đến việc sắp xếp tang lễ. Chương trình được hi vọng sẽ phát triển hơn nữa, để cuối cùng những con robot thế thân có thể trả lời nhanh những câu hỏi về cuộc sống thường nhật hay thời tiết.

Tham vọng của các nhà khoa học Thụy Điển được so sánh với chương trình phát triển AI trong phim truyền hình dài tập gây tranh cãi Black Mirror. Bộ phim xoay quanh các chương trình công nghệ cách mạng tái tạo bản sao con người, không chỉ có khả năng nói mà còn có mối tương tác về mặt thể chất với người thật.

Các nhà khoa học nhấn mạnh cách đây 30 năm, con người chỉ có thể nhớ về người đã khuất qua những bức ảnh chụp khi họ còn sống. Nhưng ngày này, kỹ thuật đã phát triển, giúp những người đang sống có thể trò chuyện với một con robot mang hình bóng của người thân thương, cho phép họ có thể “sống lại” những khoảnh khắc quá khứ hạnh phúc.

Trong khi đó, một số nhà khoa học nổi tiếng thế giới như Stephen Hawking và Elon Musk lại lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm tiềm tàng của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại một hội nghị ở Lisbon, Bồ Đào Nha, nhà khoa học Hawking nhấn mạnh loài người phải tìm cách kiểm soát máy móc. Mặc dù thừa nhận lợi ích to lớn của AI trong việc giải quyết nghèo đói và bệnh chết người, song nhà vật lí vẫn cho rằng AI có mối liên quan chặt chẽ với những mối nguy khôn lường.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.