Các nhà khoa học điều chế vaccine cho Bệnh X bí ẩn

Mặc dù căn bệnh này chưa xuất hiện nhưng các cuộc thử nghiệm vaccine mới trên con người đã bắt đầu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP

Hãng Sky News ngày 7/8 đưa tin các nhà khoa học Anh đã phát triển vaccine cho một đại dịch nguy hiểm mới, được gọi là “Bệnh X”' trong tương lai. 

Sau COVID-19, các nhà nghiên cứu tin rằng những mầm bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ động vật – bao gồm cúm gia cầm, đậu mùa khỉ và hantavirus – có thể tiến hóa để lây nhiễm sang người.

Nghiên cứu này đang được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thực hiện tại khu phức hợp phòng thí nghiệm Porton Down. Cơ quan y tế Anh đã quyết định mở rộng Trung tâm Đánh giá và Phát triển Vaccine của Porton Down kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Hiện có 200 nhà khoa học đang phát triển một loại vaccine mới để đề phòng virus lây từ động vật sang người.

“Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây là đảm bảo rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một Bệnh X mới, một mầm bệnh mới”, Giáo sư Dame Jenny Harries tại UKHSA nói với Sky News.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Porton Down đã phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo - một căn bệnh truyền nhiễm do bọ ve gây ra với tỷ lệ tử vong lên đến 30%. 
Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đã bắt đầu và 24 tình nguyện viên sẽ được tiêm thử vaccine trong tương lai gần.

Các mầm bệnh khác đang được nghiên cứu bao gồm cúm gia cầm, bệnh thủy đậu và hantavirus – một họ virus lây lan qua loài gặm nhấm.

Sau khi đại dịch COVID-19 lắng xuống trong hai năm qua, nhiều quốc gia đã mở rộng các cơ sở hạ tầng nghiên cứu vaccine và kiểm soát dịch bệnh. Tại Mỹ, Nhà Trắng đã công bố thành lập một cơ quan ứng phó đại dịch thường trực vào tháng trước. Giống như UKHSA, cơ quan này cũng được giao nhiệm vụ phát triển “biện pháp đối phó y tế tiếp theo” đối với các bệnh lây truyền từ động vật cho con người.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo RT)
Sự trỗi dậy trào lưu đi xem concert âm nhạc kếp hợp với du lịch
Sự trỗi dậy trào lưu đi xem concert âm nhạc kếp hợp với du lịch

Không chỉ đến các buổi hòa nhạc của thần tượng, người hâm mộ sau khi vượt qua khoảng cách lớn về địa lý còn đến thăm các thắng cảnh, mua sắm và ăn uống tại các nhà hàng địa phương nổi tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN