Khánh thành cầu Tình Húc bắc qua sông Lô

Chiều 2/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành cầu Tình Húc vượt sông Lô - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh kết nối giao thông giữa Quốc lộ 2 với Quốc lộ 37, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc cho thành phố Tuyên Quang; thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cây cầu Tình Húc bắc qua sông Lô.

Cầu Tình Húc được thi công đầu tháng 12/2017, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, với quy mô cầu cấp 1, xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư 852 tỷ đồng.

Cầu Tình Húc có chiều dài 908m, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết cấu nhịp chính dạng dầm cáp hỗn hợp Extradosed, hệ cáp dây văng liên kết dầm chủ với 5 trụ tháp hình ngọn đuốc cao 29,5m. Toàn cầu bố trí hệ thống chiếu sáng giao thông và chiếu sáng mỹ thuật bằng đèn LED đổi màu theo lập trình. Mặt cầu tại các nhịp dẫn rộng 16,5m, tại các nhịp chính rộng 19,5m; riêng mặt cầu từ trụ T7 - T8 mở rộng từ 19,5 đến 30m để bố trí 2 nhánh cầu đi lên và đi xuống soi Tình Húc, một điểm du lịch của thành phố Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tình Húc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, cầu Tình Húc được khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ là động lực thu hút các nhà đầu tư khai thác vùng đất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp để xây dựng các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu phát triển để thành phố Tuyên Quang sớm đạt đô thị loại 2 và lên đô thị loại 1 trong tương lai gần.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.