Khánh Hòa: Xử lý vụ phá rừng do báo chí phản ánh

Phóng viên TTXVN đã có bài viết “Nhiều diện tích rừng tự nhiên tại xã Suối Tân bị xâm lấn, đốn hạ”, phản ánh về tình trạng phá rừng, đốt than, làm nương rẫy của một số đối tượng tại Tiểu khu 231 (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Chú thích ảnh
Hàng chục ha rừng tự nhiên tái sinh tại xã Suối Tân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã bị “cạo trọc” để trồng các loại cây như chuối, xoài. 

Cùng với đó là sự nhập nhằng trong phân loại rừng, chưa rõ ràng trong việc bảo vệ, quản lý rừng dẫn đến tình trạng nhiều diện tích rừng bị “cạo trọc” để trồng chuối, xoài. Một số cơ quan báo chí khác cũng vào cuộc. 

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) Lê Phạm Thủy Ngân đã phê bình Ủy ban nhân dân xã Suối Tân vì thiếu trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp, để xảy ra tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng tại Tiểu khu 231 trên địa bàn vào cuối tháng 2/2021.

Trong cuộc họp xử lý về tình trạng phá rừng ở Tiểu khu 231 thuộc xã Suối Tân, bà Lê Phạm Thủy Ngân đã yêu cầu UBND xã Suối Tân phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm và các cơ quan có liên quan quyết liệt xử lý, làm rõ vụ việc phá rừng tại tiểu khu này. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm yêu cầu UBND xã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Mỹ Hằng và các hộ dân đang canh tác gần Tiểu khu 231 thống nhất về việc xây dựng phương án bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND xã Suối Tân kiểm đếm, xác minh để làm rõ, xử lý vụ việc phá rừng tại Tiểu khu 231 và báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 22/3.

Trước đó, ngày 12/3, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Cam Lâm kiểm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh về nạn chặt, phá rừng tại xã Suối Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng của xã Suối Tân và các phòng, ban liên quan, không để tình trạng phá rừng trái pháp luật tái diễn trên địa bàn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cán bộ trực thuộc để xảy ra tình trạng phá rừng, gửi báo cáo về kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 20/3.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra xử lý vấn đề báo chí đã nêu về nạn phá rừng chưa được xử lý dứt điểm tại xã Suối Tân.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.