Khẩn trương ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lan tới 38 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch lan rộng.

Tại tỉnh Sóc Trăng, ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp đã triển khai thêm hai chốt kiểm dịch động vật tại hai vị trí trên đường Quản lộ Phụng Hiệp (thuộc xã Mỹ Tú) và tuyến Nam Sông Hậu cùng với chốt kiểm dịch động vật Đại Hải để tăng cường kiểm dịch động vật, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Sóc Trăng chủ động tuyên truyền, hạn chế nhập lợn giống ngoài tỉnh, hoặc nhập lợn từ các địa phương có dịch vào tỉnh Sóc Trăng để giết mổ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cũng khuyến cáo người dân an tâm trong việc sử dụng, tiêu thụ thịt lợn được nuôi và giết mổ trong tỉnh đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Chỉ thị khẩn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc phòng, chống và khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Bình Thuận, tuy chưa phát hiện dịch bệnh, song đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu từng huyện, thị xã, thành phố phải rà soát lại các khu vực chăn nuôi lợn trên địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi để chỉ đạo thực hiện các biện phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành chức năng để kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để duy trì chăn nuôi lợn và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thuỷ sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại Hậu Giang, theo Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy, hiện nay, địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại địa bàn ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi.

Ngày 22/5, lực lượng chức năng thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tiến hành tiêu hủy gần 1.300 con lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi tại trang trại của ông Phạm Thanh Tâm, ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi. Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính đến thời điểm này.

Ông Lê Hùng Chiến, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy cho biết, sau khi nhận thông tin hộ chăn nuôi Phạm Thanh Tâm, ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi có lợn chết, Phòng Kinh tế đã phân công cán bộ đến kiểm tra và phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu kiểm nghiệm.

Sau khi có kết quả, thị xã đã chỉ đạo ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn thị xã, thành lập hai chốt kiểm dịch tạm thời để tiêu độc, sát trùng phương tiện ra vào khu vực ổ dịch; đồng thời nghiêm cấm vận chuyển, mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch.

Mặt khác, các ngành chức năng cũng rà soát, thống kê đàn lợn trong khu vực ổ dịch để giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời khi lợn có dấu hiệu bệnh; chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y tiêu độc, sát trùng trong bán kính 3 km từ tâm ổ dịch không để dịch phát sinh.

Trước thông tin xuất hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, ông Chiến cho biết thêm, Phòng Kinh tế đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và hiện nay cũng có nghi vấn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp tiêu hủy theo quy định nhằm tránh lây lan.

Theo Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm địa bàn thị xã Ngã Bảy, khi phát hiện ổ dịch, lực lượng thú y sẽ tổ chức việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo trong vùng bị dịch uy hiếp; tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/tuần trong vòng 1 tháng trong vùng giám sát.

Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có sáu xã thuộc huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Châu Thành và thị xã Ngã Bảy phát hiện có ổ dịch tả lợn châu Phi.

Nhóm phóng viên thường trú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.