'Khan' dịch truyền cao phân tử HES 200 điều trị sốt xuất huyết

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Quan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, diễn biến phức tạp khó lường.

Từ đầu năm đến ngày 25/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 9.780 trường hợp mắc sốt xuất huyết; trong đó 13 trường hợp nặng, đã có 5 trường hợp tử vong. Tình hình bệnh sốt xuất huyết dự báo trong những tháng cuối năm còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Riêng tháng 9, số ca sốt xuất huyết tăng rất nhanh. Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng, từ đầu năm đến ngày 30/8/2019 toàn tỉnh ghi nhận 7.728 ca mắc sốt xuất huyết, thì đến ngày 25/9 đã lên hơn 9.780 (tăng hơn 2.000 ca).

Theo khuyến cáo của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực của tỉnh hiện nay thời tiết vẫn mưa nhiều, muỗi vằn, bọ gậy phát triển mạnh, nên sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, đây là lúc không thể chủ quan. Số ca mắc có thể tăng vọt hơn nữa nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trước diễn biến phức tạp và tăng nhanh của dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua đã tiến hành các hoạt động như: Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân bằng nhiều hình thức về phòng, chống sốt xuất huyết, tiến hành xử lý ổ dịch, hoạt động điều tra côn trùng, giám sát huyết thanh, tổ chức diệt bọ gậy, xử lý dập dịch trên diện rộng, cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết…

Tuy nhiên, hiện nay sốt xuất huyết đang diễn biến tăng nhanh, lan rộng và phức tạp, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh như: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi lại đang rơi vào tình trạng thiếu dịch truyền cao phân tử HES 200, đây là loại dịch truyền theo phác đồ điều trị Bộ Y tế mới ban hành, cho những bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng.

Tại Bệnh viện Bà Rịa, hiện chỉ còn có 32 chai dịch truyền cao phân tử HES 200, trong khi mỗi bệnh nhân sốc sốt xuất huyết nặng cần truyền từ 7 - 10 chai. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết, trong đó trung bình mỗi tuần có 2 trường hợp nặng. Mặc dù, số dịch truyền vẫn đủ để điều trị nhưng Khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa cũng đang phải đề xuất Bệnh viện trang bị thêm loại dịch truyền này, bởi do bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, nếu số ca bệnh nhi nặng tăng lên sẽ không đủ dịch truyền, ảnh hưởng lớn đến việc tiếp nhận điều trị.

Còn tại Khoa Nhi, Bệnh viện Lê Lợi, do không đủ dịch truyền cao phân tử HES 200, nên phải đi “mượn” của Bệnh viện Bà Rịa 5 chai dịch truyền này. Hiện nay, trung bình mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận 4 - 5 ca bệnh sốt xuất huyết nặng. Bệnh viện Lê Lợi cũng đã liên hệ với công ty dược phẩm cung cấp loại dịch truyền này nhưng phía công ty thông báo hết hàng.

Trước tình trạng thiếu dịch truyền cao phân tử HES 200, các bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế và Sở cũng đã có báo cáo Bộ Y tế đề nghị xem xét, chỉ đạo việc nhập khẩu cung ứng thuốc, đáp ứng yêu cầu điều trị của các đơn vị.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).