Đưa bác sĩ đến tận nhà người dân
Phường Tiến Thành đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện khám trong tháng 11/2026. Để không bỏ sót đối tượng, phường triển khai rà soát theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; trong đó ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia; đồng thời theo dõi, cập nhật tiến độ hằng ngày, hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn tại những địa bàn chậm tiến độ.
Phường đã thành lập 2 tổ khám lưu động để trực tiếp thăm khám cho khoảng 700 người già neo đơn, người khuyết tật, người không có điều kiện đi lại, khó có điều kiện đến cơ sở y tế tại 8 tổ dân phố. Để triển khai hiệu quả, các tổ dân phố rà soát, lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ. Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tại cơ sở phối hợp dẫn đoàn y tế đến từng hộ dân. Mỗi tổ khám lưu động gồm bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ trạm y tế và đoàn viên hỗ trợ nhập liệu. Theo bác sĩ Đoàn Minh Nhật (thành viên tổ khám lưu động số 1), người dân sẽ được khai thác thông tin tạo hồ sơ sức khỏe điện tử, khám tổng quát, đo huyết áp, nhịp tim, kiểm tra phổi, bụng; thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu. Trường hợp nguy cấp sẽ được tư vấn chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết. Kết quả xét nghiệm, bệnh án được chuyển về phường để liên hệ với gia đình và có hướng xử trí tiếp theo.
Bà Võ Thị Nguyệt (75 tuổi, tổ dân phố 1, phường Tiến Thành) chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, hai chân đau nên đi lại khó khăn. Nhờ có chiến dịch, các y, bác sĩ đã đến tận nhà khám sàng lọc, thử máu hoàn toàn miễn phí và tư vấn tận tình. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng và an tâm chăm sóc sức khỏe lúc tuổi già”.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành Nguyễn Thị Trung Trinh, việc tổ chức khám tại nhà giúp giảm trở ngại về đi lại đối với người cao tuổi; đồng thời góp phần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để người dân được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời. Đây cũng là một trong những giải pháp được phường triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng trên địa bàn trong thời gian chiến dịch.
Tại đặc khu Phú Quý, sau 3 tháng tạm dừng, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân đã được khởi động trở lại. Hoạt động được tổ chức tại hai điểm, gồm: khám cố định tại Trung tâm Y tế Quân dân y và khám lưu động tại các thôn, phục vụ khoảng 12.000 người dân trên đảo. Theo ông Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y, chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch do UBND tỉnh phát động và thực hiện đến ngày 30/11/2026. Thông qua khám sức khỏe, người dân được kiểm tra, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu bất thường; đồng thời được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, theo dõi, quản lý hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.
Tập trung hoàn thành mục tiêu trên toàn tỉnh
Theo số liệu đến ngày 28/9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2,73 triệu người, tương đương 69,9% dân số có thông tin, dữ liệu liên quan về khám sức khỏe từ đầu năm 2026. Đến hết quý III năm 2026, tỷ lệ này đạt khoảng 70%. Trong khi đó, tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30/11/2026.
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh đã phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch, rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Tại cơ sở, các tổ dân phố, thôn và các tổ chức đoàn thể được giao phối hợp lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân; trong đó chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Các trường học, cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu rà soát những người chưa tham gia khám để tổ chức khám bổ sung, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh tiến độ khám sức khỏe toàn dân của tỉnh còn chậm so với yêu cầu. Do đó, cùng với việc tăng số lượng người được khám, Lâm Đồng đang hướng tới việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước quản lý sức khỏe người dân liên tục và lâu dài.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tỉnh đang chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm và từng bước được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi nhân dân trong tỉnh chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, coi đây là việc làm thường xuyên, thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Việc đẩy mạnh hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật mà còn tạo cơ sở để người dân chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây là nền tảng để Lâm Đồng từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh.