70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 5/5, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn động viên các phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được thành lập với mục đích bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh trật tự cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài. Trung tâm tổ chức điều hành, hướng dẫn báo chí tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm; tiếp nhận đăng ký và cấp phát các loại thẻ hoạt động cho phóng viên tham dự, đưa tin; xử lý các yêu cầu hoạt động nghiệp vụ của báo chí như phỏng vấn đại biểu; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động bên lề trong thời gian diễn ra sự kiện. Trung tâm Báo chí nhằm phát hành Thông cáo báo chí; theo dõi, tổng hợp việc đưa tin của các cơ quan thông tấn, báo chí, kịp thời phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý các trường hợp đưa tin chưa chính xác, chưa phù hợp về Lễ Kỷ niệm; xây dựng báo cáo tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh. Qua đó, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin chống phá, sai lệch về lễ kỷ niệm. Trụ sở Trung tâm Báo chí được đặt tại tầng 3 Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Báo chí phát biểu. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu Khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết: Trung tâm Báo chí tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ Kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về buổi Lễ; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin góp phần vào việc tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc thành lập Trung tâm Báo chí nhằm tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, buổi Lễ này hướng tới tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tham quan trưng bày 33 số báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ngay sau Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Điện Biên ký phát hành Bộ tem Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tham quan trưng bày 33 số báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại mặt trận Điện Biên Phủ; triển lãm ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.