Nhiều hoạt động dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của tuổi trẻ Phú Thọ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tuổi trẻ Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn, trân trọng về thành quả mà thế hệ cha ông đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ngày 7/5/1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" bay phấp phới trên nóc hầm Tướng De Castries. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo đó, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến ấy, tỉnh Phú Thọ với vai trò là hậu phương vững chắc tiếp viện cho chiến trường với gần 3.000 thanh niên tham gia các Đội Thanh niên xung phong, nhiều người con của quê hương Phú Thọ đã ngã xuống, vĩnh viễn để lại tuổi xuân tại mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Khi đất nước đã hòa bình, lực lượng cựu Thanh niên xung phong vẫn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế ở địa phương, gìn giữ và “tiếp lửa” truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Hoàng Hữu Nghị, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ cho biết, việc tổ chức các hoạt động hướng về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng là lời tri ân của thế hệ trẻ đối với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cựu thanh niên xung phong các thời kỳ.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tổ chức các các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”; “Tháng 5 Lịch sử”, “Nhớ về Bác - lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ, các hành trình về nguồn, dâng hương tại các địa chỉ đỏ; tổ chức kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; xây dựng các công trình thanh niên, sân chơi thiếu nhi, trao tặng các suất quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân 789 chiến sĩ và gia đình chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch. Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân được tổ chức ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.