Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng - TECHFEST 2023

Tối 11/5, tại Nam Định, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Nam Định, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng 2023 (TECHFEST 2023).
Chú thích ảnh
Các đại biểu ký bản ghi nhớ giữa Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nam Định với các đơn vị trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng nhiều doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tốt để thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, tìm kiếm giải pháp cải thiện năng suất lao động, tối ưu hóa hiệu suất công việc, tiết giảm chi phí đến mức thấp nhất cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam trong hơn 5 năm qua ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho sự hình thành, phát triển của một thế hệ doanh nghiệp mới, hoạt động dựa trên việc khai thác các công nghệ tiên tiến, có năng lực tiếp cận nhanh với thị trường trong và ngoài nước.

Từ năm 2015, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo được tổ chức thường niên và là chuỗi hoạt động lớn, quy tụ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Đồng hành cùng với Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo quốc gia, nhiều vùng, địa phương cũng đã tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo thu hút hàng chục ngàn lượt người tham dự. Những năm qua, vùng Đồng bằng sông Hồng đã hình thành được trên 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đồng bằng sông Hồng là vùng có tiềm lực lớn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày hội khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư, cơ quan quản lý có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ từ các doanh nghiệp khởi nghiệp; qua đó trao đổi về những giải pháp thiết thực để thiết kế hệ sinh thái vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những điểm thu hút mạnh các nguồn lực trong nước, quốc tế cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi toạ đàm tại diễn đàn cấp cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Theo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Đồng bằng sông Hồng là vùng đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vùng có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ, 291 tổ chức nghiên cứu phát triển, có 14/17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; tốc độ đổi mới công nghệ tăng cao, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh.

Từ năm 2017, một số tỉnh, thành phố trong khu vực đã đăng cai tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo sân chơi, góp phần giới thiệu, kết nối các sản phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Để hoàn thành mục tiêu đó, theo các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vùng Đồng bằng sông Hồng cần đổi mới toàn diện trên các hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Vùng Đồng bằng sông Hồng phải thực hiện chuyển đổi số quy trình quản lý, công khai cơ sở dữ liệu các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới, đơn giản hoá chế độ quản lý tài chính, thanh quyết toán, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển giao tài sản hình thành trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước...

Tại sự kiện, lễ ký kết 5 hợp đồng giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã diễn ra với tổng giá trị các giao dịch gần 50 tỷ đồng.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.