Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của 363 đại biểu chính thức.
Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc tại phiên họp thứ nhất.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Hà Nội, để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng, dựng xây phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, rút ra những bài học thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình hành động, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội MTTQ Việt Nam và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ mở rộng phù hợp, đảm bảo tính đại diện, thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Mục tiêu Đại hội là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội đảm bảo chân thực, phù hợp với quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đại hội cũng đề ra mục tiêu tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại; góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết thêm, Đại hội cũng đề ra các khâu đột phá cho cả nhiệm kỳ như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố theo hướng ích nước, lợi dân, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII (2019 - 2024) với nhiều dấu ấn tích cực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, hệ thống Mặt trận Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiều việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, khẳng định vị thế Mặt trận và để lại ấn tượng sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm, dấn thân vì cộng đồng. Vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp được thể hiện trong tuyên truyền, vận động và giám sát được thể hiện rõ qua những đóng góp vào kết quả thắng lợi chung của thành phố.

Đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các cán bộ Mặt trận tiêu biểu tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Bằng trách nhiệm, uy tín, cán bộ Mặt trận các cấp đã bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cần mẫn hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân, dấn thân vì cộng đồng, góp phần khống chế hiệu quả đại dịch trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và Tổ quốc. 

Chiều cùng ngày, bên cạnh các hoạt động chính của Đại hội còn có các hoạt động đáng chú ý như: Khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ”, không gian “Đoàn kết, sáng tạo”, ứng dụng “Đại hội XVIII” và Phát động cuộc thi tìm hiểu “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra trong ba ngày từ 21 - 23/8.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.