Bà Nguyễn Thị Thu Trinh đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Sau hai ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, ngày 13/8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, gồm 83 người. Bà Nguyễn Thị Thu Trinh (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An) đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội cũng hiệp thương thống nhất cử ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra mục tiêu chung là nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam; thực hiện dân chủ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chung sức xây dựng tỉnh Long An phồn vinh, hạnh phúc. MTTQ tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu theo mô hình “Mỗi khu dân cư một công trình”; 100% hộ nghèo trong tỉnh được MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. Cuối nhiệm kỳ, 70% hộ nghèo có điều kiện lao động được MTTQ hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đến cuối nhiệm kỳ không còn nhà tạm, nhà dột nát…

Để đạt được mục tiêu trên, MTTQ tỉnh Long An thống nhất 6 nội dung trong chương trình hành động, gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đánh giá cao những kết quả nổi bật mà MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan chặt chẽ đến công tác Mặt trận. MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục có các sáng kiến, cải tiến, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng tiệm cận với tình hình thế giới; ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ để thực hiện rộng rãi, mạnh mẽ, thực chất, ngoài tuyên truyền, vận động, cần hướng dẫn người dân cách tiếp cận, sử dụng công nghệ mới phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, lao động, sinh hoạt hằng ngày. MTTQ Việt Nam tỉnh Long An cần tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống; phối hợp thống nhất chương trình hành động, thực hiện bài bản, khoa học, có hệ thống và sẵn sàng thực hiện các vấn đề mới, phức tạp...

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An và các tổ chức thành viên đã tổ chức trên 351.000 đợt tuyên truyền và trên 28.300 chuyên đề liên quan đến các nội dung, chương trình, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả nổi bật như: vận động nhân dân đóng góp tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng, 1,1 triệu m2 đất, trên 19.700 ngày công lao động, xây dựng 208 cầu, gần 340 km đường giao thông nông thôn; xây dựng và duy trì 7.600 tổ an ninh nhân dân; vận động được hơn 170 tỷ đồng để xây mới gần 1.500 căn, sửa chữa hàng trăm căn nhà đại đoàn kết... Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được mở rộng, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với gần 1.600 cuộc giám sát do Mặt trận chủ trì và hơn 3.300 cuộc phối hợp triển khai…

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.