Bà Bùi Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

Trong hai ngày 15 và 16/8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trọng thể với sự tham gia của 258 đại biểu chính thức.

Đại hội đã hiệp thương cử 67 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Bùi Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội cũng hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện gồm: phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh- sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên bình quân tăng tối thiểu 5%; 100% Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh duy trì và phát huy hiệu quả Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân và mạng lưới thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân; 100% hộ nghèo trong tỉnh được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; phấn đấu đến hết 2025 có 100% tuyến đường tại các xã, phường, thị trấn hoàn thành các tiêu chí sáng - xanh- sạch - đẹp…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Phúc phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao hiệu quả, thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, phát huy hiệu quả việc định kỳ tổ chức các hoạt động đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp chính quyền giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác mặt trận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tập trung triển khai thực hiện tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Chương trình số 6 về Xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thực hiện gần 2.300 cuộc giám sát, tham gia góp ý hơn 2.300 văn bản về các dự thảo luật, nghị quyết, chương trình, đề án; thành lập 2.292 đoàn giám sát trên các lĩnh vực về những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng tới quyền lợi người dân và những vấn đề được xã hội quan tâm tại địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, nổi bật là phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư”,đã hoàn thành gần 790 km với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 600 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 111 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 2.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; huy động và tổ chức phân bổ, thực hiện hỗ trợ 289.839 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 200 tỷ đồng; vận động và ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, cũng như các sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở một số địa phương trong cả nước. Những kết quả hỗ trợ trên đã tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Vĩnh Phúc xuống còn 0,61% vào năm 2023.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.