Khắc phục tình trạng chậm thi công Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và chấn chỉnh, đôn đốc tiến độ thi công dự án.
Chú thích ảnh
Nhà thầu thi công Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. 

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A - chủ đầu tư), tính đến ngày 9/10 tổng khối lượng thực hiện của dự án còn chậm so với tiến độ cam kết đến ngày 31/11/2025. Tổng giá trị thực hiện đạt trên 3.084/4.293 tỷ đồng, đạt gần 72% giá trị hợp đồng, chậm 4,07%.

UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá, đối với Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột việc giải phóng mặt bằng tại một số địa bàn vẫn còn tồn tại hạn chế, chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ thi công của một số nhà thầu còn chậm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Để chấm dứt tình trạng chậm trễ, đảm bảo tính nghiêm minh trong chỉ đạo điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư dự án chấn chỉnh, xử lý việc các nhà thầu viện dẫn lý do giải phóng mặt bằng để trì hoãn thi công, vi phạm tiến độ trên các diện tích đã được bàn giao (nếu có). Chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và có văn bản cam kết cụ thể về kế hoạch thi công bù lại sản lượng đã chậm trước đó.

Đồng thời, căn cứ vào hợp đồng và quy định pháp luật, nghiên cứu các biện pháp xử lý kiên quyết nếu nhà thầu tiếp tục vi phạm tiến độ, kể cả phương án điều chuyển khối lượng cho nhà thầu khác có năng lực hơn. Cử cán bộ bám sát, làm việc trực tiếp với các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo các mốc tiến độ.

Đối với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là phần diện tích 10 ha bổ sung (các nhánh nút giao, cải mương…), UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã Tân Tiến, Ea Knuêc, Ea H'Ning ưu tiên tối đa nhân lực để phối hợp, hướng dẫn, giải quyết ngay các thủ tục liên quan đến đất đai như xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt giá đất cụ thể, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng …, không để phát sinh thêm bất kỳ sự chậm trễ nào. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A cho biết, Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được tỉnh Đắk Lắk đăng ký khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự kiến hoàn thành, khánh thành vào tháng 12/2025.

Chú thích ảnh
Thi công Dự án thành phần 3, Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. 

Trước những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Ban A đã chỉ đạo các nhà thầu khắc phục mọi khó khăn, tập trung nhân lực, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật… quyết tâm hoàn thành công trình theo kế hoạch đặt ra.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng, chiều dài hơn 48km.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.