Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Lâm Đồng xây dựng kịch bản hành động đến tháng 10/2025

Ngày 22/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Đồn biên phòng Thanh Hải cấp phát tài liệu tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Báo cáo về chống khai thác IUU, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới các sở, ngành, địa phương ven biển về việc yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm IUU, nhất là các đợt cao điểm tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU…

Cùng đó, việc tuyên truyền được đẩy mạnh; hơn 3.000 áp phích tờ rơi được in ấn, cấp phát đến cán bộ, ngư dân; tổ chức cho chủ tàu ký cam kết không vi phạm; quản lý tàu cá đạt nhiều kết quả. Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh Lâm Đồng có 8.422 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên được đăng ký cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 22 lượt tàu/165 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự vùng biển của tỉnh kết hợp đấu tranh phòng, chống các hoạt động khai thác IUU. Các đồn Biên phòng tăng cường tổ chức hơn 620 lượt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên sông, bãi ngang; phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát số phương tiện có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, phương tiện khai thác xa bờ, sử dụng thuốc nổ, khai thác hải sản sai tuyến, sử dụng xung điện, chất độc… Tại các cảng cá, các văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá đã thực hiện việc kiểm tra giám sát tàu cá, giám sát sản lượng qua cảng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật nhưng công tác chống khai thác IUU tại Lâm Đồng vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá đang hoạt động có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS. Thông qua Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh giám sát 24/24 giờ đã kịp thời nhắc nhờ, kêu gọi tàu cá vi phạm lãnh thổ nước ngoài. Tuy nhiên tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên biển vẫn còn xảy ra.

Từ đầu năm đến nay xảy ra 69 lượt với 11 tàu cá chiều dài từ 24 m trở lên mất kết nối trên 6 giờ. Hiện các lực lượng đang xác minh để xử lý các trường hợp. Nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ tháng 1/2023 đến giữa tháng 5/2025, trên địa bàn tỉnh không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng 5/2025 đã xảy ra một vụ tàu cá vi phạm.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại.

Do đó trong thời gian tới, tỉnh cần tranh thủ thời gian thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá vi phạm. Đồng thời, tham mưu kế hoạch, kịch bản cao điểm theo mốc thời gian từ nay đến 30/8, mốc thời gian đến 30/9 và đến tháng 10/2025 để sẵn sàng đón Đoàn kiểm tra của EC.

Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan từ nay đến tháng 10/2025 cần tăng cường quản lý chặt chẽ tàu cá; kiểm tra những tàu cá không đủ điều kiện đánh bắt; thực hiện chặt chẽ giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc; kiên quyết xử phạt vi phạm những trường hợp không chấp hành quy định.

Các sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, theo phân định thẩm quyền, nhiệm vụ để đảm bảo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU; quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU sớm nhất.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.