Khả năng Phần Lan, Thụy Điển sớm gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển có thể sớm gia nhập NATO trong bối cảnh liên minh quân sự này đang củng cố sức mạnh trong khu vực.

Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ với kênh truyền hình CNN rằng những cuộc thảo luận về việc Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh này đã trở nên nghiêm túc hơn kể từ khi xảy ra cuộc giao tranh tại Ukraine. Một số quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vấn đề này đã được đưa ra bàn bạc tại hội nghị cấp ngoại trưởng của NATO trong tuần này.

Dư luận ở cả hai nước về vấn đề tham gia liên minh phòng thủ NATO đã thay đổi đáng kể khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Một cựu Thủ tướng Phần Lan đã nói với CNN rằng việc đất nước này gia nhập là đã trở thành một thoả thuận gần như hoàn tất dựa trên những bất ổn địa chính trị hiện nay tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ của các nước thành viên NATO tại trụ sở ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 8/4 thông báo Quốc hội nước này dự kiến thảo luận về khả năng trở thành thành viên NATO trong những tuần tới. Bà hy vọng sẽ hoàn tất thảo luận vào giữa mùa hè năm nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cũng không loại trừ khả năng làm thành viên khối NATO trong một cuộc phỏng vấn với kênh SVT vào cuối tháng 3 vừa qua. Một quan chức Thuỵ Điển hé lộ với CNN rằng quốc gia này đang tiến hành một cuộc phân tích chính sách an ninh được dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5 và chính phủ sẽ thông báo lập trường cuối cùng dựa trên kết quả phân tích đó. Tuy nhiên, Stockholm có thể công bố quyết định sớm hơn, phụ thuộc vào động thái của láng giềng Helsinki. 

Trả lời phỏng vấn CNN, Đại sứ Phần Lan tại Mỹ Mikko Hautala cho biết hai nước này đang phối hợp chặt chẽ với nhau, song từng nước sẽ đưa ra quyết định độc lập. 

Ngày 8/4, một quan chức Phần Lan cho biết Helsinki sẽ không tìm cách gia nhập NATO chỉ vì muốn được trao khả năng phòng thủ từ liên minh gồm 30 thành viên này. 

Ông Alexander Stubb, người từng là Thủ tướng Phần Lan vào năm 2014-2015, cũng chung lập trường kể trên. Ông nói với CNN rằng trong nội bộ quốc gia từ lâu đã bị giằng xé bởi ý tưởng hợp tác với Nga - quốc gia có chung đường biên giới và ý tưởng xây dựng một đội quân mạnh mẽ đề phòng Nga. 
Ý tưởng thứ hai hiện nay đã trở nên phổ biến hơn.

Chú thích ảnh
Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận tại Adazi, Latvia ngày 29/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phản ứng về vấn đề trên, Điện Kremlin hôm 7/4 cho biết họ sẽ phải tái cân bằng tình hình nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Sky News: “Chúng tôi sẽ phải củng cố sườn phía Tây để đảm bảo an ninh”.

Helsinki đã hạ thấp khả năng bị Moskva đáp trả nghiêm trọng nếu Phần Lan gia nhập NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Thụy Điển và Phần Lan có thể dễ dàng tham gia liên minh này nếu họ quyết định đăng ký. Ông cho biết NATO và hai quốc gia trên đã làm việc cùng nhau nhiều năm nên họ hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của khối quân sự này.

Giới chức Phần Lan lưu ý rằng đất nước của họ về cơ bản đã là một thành viên không chính thức của NATO. Còn các quan chức NATO và Mỹ nói rằng họ sẽ rất vui khi thấy Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối.

Các quốc gia này có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với NATO và đặc biệt khi nhắc đến vấn đề chia sẻ thông tin tình báo. Trong khi mức độ chia sẻ thông tin tình báo giữa Phần Lan, Thụy Điển và NATO đã tăng lên đáng kể kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, một quan chức NATO cho biết mức độ chia sẻ thông tin tình báo giữa các nước thành viên của khối vẫn chưa đạt mức như vậy.

Một quan chức châu Âu lưu ý rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển tham gia, cả hai sẽ là "những người đóng góp ròng" cho NATO, dựa trên lượng máy bay chiến đấu tiên tiến mà hai nước sở hữu. Phần Lan đã vận hành nhiều chiếc F/A-18 và đã đặt hàng 64 chiếc F-35 của Lockheed Martin.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.