NATO nhất trí tăng cường hợp tác với các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương

Tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 6-7/4, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực như không gian mạng, công nghệ mới, chống thông thông tin sai lệch, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, Tổng Thư ký NATO, Jens Stoltenberg, nhấn mạnh những thách thức toàn cầu đòi hỏi phải có giải pháp mang tính toàn cầu.

Cuộc họp còn có sự tham gia của những người đồng cấp Ukraine, Gruzia, Phần Lan và Thụy Điển, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác của NATO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Các Ngoại trưởng cũng thống nhất tăng cường hỗ trợ thiết thực cho các đối tác khác là Gruzia, Bosnia và Herzegovina, để giúp tăng cường khả năng phục hồi của các nước này.

Các Ngoại trưởng cũng nhất trí rằng khái niệm chiến lược tiếp theo của NATO sẽ được hoàn thiện tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào tháng 6 tới và cần tính đến tương lai mối quan hệ NATO-Nga và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Ông Stoltenberg cho biết các thành viên NATO nhất trí duy trì và tăng cường hơn nữa sự ủng hộ đối với Ukraine trước mắt, trong trung hạn cũng như dài hạn.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.