NATO đồng ý cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hiện đại trong bối cảnh giao tranh tại Donbass được dự báo leo thang trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Lô tên lửa chống tăng Javelin được Mỹ chuyển tới Ukraine hồi tháng 2/2022. Ảnh: AFP

Cam kết được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các nước phương Tây hành động mạnh hơn trong cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sáu tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã rút phần lớn lực lượng khỏi khu vực Kiev. Nhưng giới chức Nga và phương Tây cho rằng Nga đang tập bố trí lực lượng, tái vũ trang ở Donbass nhằm đẩy nhanh đà tiến ở khu vực này.

Đây là lý do khiến Kiev lên tiếng yêu cầu NATO cung cấp thêm vũ khí hạng nặng, thiết giáp, hệ thống thiết bị hiện đại. Ông Kuleba cho biết sẽ nhân cơ hội NATO nhóm họp tại Brussels từ ngày 6-7/4 để đưa ra để nghị nhận trợ giúp Ukraine máy bay, tên lửa, xe thiết giáp, hệ thống phòng không hạng nặng. Vũ khí, vũ khí và vũ khí, đó là cách thức tốt nhất để trợ giúp Ukraine trước Nga – ông Kuleba phát biểu ngay trước phiên họp quan chức cấp cao các nước NATO.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết các nước thành viên NATO ủng hộ việc tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. “Các nước ủng hộ việc cung cấp các thiết bị mới hơn và hạng nặng hơn cho Ukraine, để có thể giúp nước này đối phó trước đe dọa mới từ Nga. Chúng tôi cũng đồng ý hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine chuyển đổi sử dụng thiết bị từ thời Liên Xô sang thiết bị đạt chuẩn NATO, trên nền tảng song phương”, bà Truss nói.

Các nước NATO từng viện trợ Ukraine tên lửa chống tăng, thiết bị bay không người lái, đạn dược và một số vũ khí phòng thủ trước và sau khi nổ ra chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, NATO từ chối cung cấp các chủng loại vũ khí khác, bác yêu cầu của Kiev về lập vùng cấm bay do lo ngại đụng độ trực tiếp với Nga.

Về phần mình, Moskva luôn phản đối việc NATO cấp vũ khí cho Ukraine. "Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng bơm vũ khí cho Ukraine từ một số nước vừa là động thái nguy hiểm, vừa biến những đoàn xe này thành mục tiêu chính đáng" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu quan điểm hồi trung tuần tháng 3.

Mới nhất, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 nói rằng việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine gây hại tới triển vọng chấm dứt chiến tranh, bởi đó không phải là cách thức đóng góp vào thành công của đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT, TASS)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.