Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 16/7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn (Lào).
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn (Lào) ký kết nghĩa phối hợp hoạt động. 

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn, đại diện chính quyền địa phương hai bên biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là nền tảng quan trọng để lực lượng bảo vệ biên giới hai nước không ngừng tăng cường hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sả Lạ Văn luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực cửa khẩu, biên giới.

Chú thích ảnh
Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. Trong suốt các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước luôn là nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, việc kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về tình hình biên giới; phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào. Hai bên duy trì tuần tra song phương định kỳ bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giao lưu văn hóa, thể thao và hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng quý, trao đổi thông tin thường xuyên và tổ chức tuần tra song phương hằng tháng nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Những món quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình. 

Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514 không chỉ tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.