Italy bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng 

Trong lần nới lỏng các quy định phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất, giới chức y tế Italy thông báo kể từ ngày 1/10, người dân nước này không còn phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.
Chú thích ảnh
 Cảnh sát kiểm tra chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của hành khách đi xe buýt tại Bologna, Italy. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông tin từ Bộ Y tế Italy xác nhận quy định yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trên tàu hỏa, xe buýt và phà - hết hiệu lực vào ngày 30/9 - sẽ không được gia hạn. Tuy nhiên, quy định bắt buộc đeo khẩu trang tiếp tục được gia hạn tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão.

Hôm 15/9, Italy cũng đã bãi bỏ quy định bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp hoặc phải chấp hành quy định giãn cách xã hội như học trực tuyến ở nhà. 

Phát biểu trước ngày học sinh Italy trở lại trường, Bộ trưởng Giáo dục Patrizio Bianchi nhấn mạnh cả nước cần sự khởi đầu mới. Chính phủ Italy cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 đã kết thúc, nhưng luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. 

Theo Bộ Y tế Italy, các cơ quan y tế sẽ đánh giá tình hình dịch tễ theo từng bước và “đất nước hình chiếc ủng” đã dần chuyển các quy định phòng, chống COVID-19 từ bắt buộc sang khuyến nghị.
Italy là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19, với hơn 177.000 ca tử vong kể từ đầu năm 2020.

Dương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.