​Căng thẳng tại Trung Đông:

Israel yêu cầu sơ tán khẩn cấp hai khu phố ở thủ đô Liban

Quân đội Israel sáng sớm 20/10 đã yêu cầu Liban sơ tán khẩn cấp dân thường sống gần các tòa nhà "có liên hệ với Hezbollah" tại hai khu phố ở phía Nam thủ đô Beirut.
Chú thích ảnh
Người dân Liban sơ tán tránh xung đột ngày 18/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel đã đánh dấu các cơ sở này trên hai bản đồ và tuyên bố sẽ sớm "tiến hành các hoạt động quân sự" nhằm vào chúng.

Phát ngôn viên quân đội Avichay Adraee cho biết trên Telegram: "Vì sự an toàn của quý vị và gia đình, quý vị phải sơ tán khỏi tòa nhà và các tòa nhà lân cận ngay lập tức, di chuyển ra xa ít nhất 500 mét".

Các tòa nhà mà quân đội Israel thông báo sẽ tấn công gồm một tòa nhà ở Burj al-Barajneh và một tòa nhà khác ở Choueifat.

Chú thích ảnh
Người dân Liban sơ tán tránh xung đột ngày 18/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi các vùng ngoại ô phía Nam Beirut kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công thường xuyên ở đó khoảng 3 tuần trước. Đây từng là khu vực đông dân cư, là nơi đặt các văn phòng và cơ sở ngầm của Hezbollah.

Giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel nổ ra kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bắt đầu ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Gần 3 tuần trước, Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ ở Liban với lý do "ổn định khu vực biên giới" cho các công dân miền Bắc nước này trở về nhà sau một năm di tản.

Chú thích ảnh
Người dân Liban sơ tán tránh xung đột ngày 18/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đêm 10/10, trung tâm Beirut trúng đòn không kích khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Lebanon trong một năm qua.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.