Căng thẳng tại Trung Đông: Thêm nhiều nước sơ tán công dân khỏi Liban

Ngày 5/10, Australia bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán công dân khỏi Liban trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang căng thẳng.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Wazzani, Liban. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Khoảng 229 người đã đến CH Cyprus -  đảo quốc nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, cách Beirut 40 phút di chuyển bằng máy bay - trên chuyến bay thương mại do Australia thuê riêng. Chuyến bay thứ 2 dự kiến khởi hành cùng ngày. Giới chức Australia và CH Cyprus cho biết có thể sẽ có thêm nhiều chuyến bay sơ tán khác, tùy theo nhu cầu thực tế.

Không chỉ Australia, nhiều quốc gia khác cũng đã sử dụng các trung tâm trung chuyển gần Liban như CH Cyprus để hỗ trợ sơ tán công dân rời khỏi vùng chiến sự. Trong tuần qua, Cyprus đã hỗ trợ sơ tán công dân Trung Quốc, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Slovakia. Anh và Mỹ cũng đã điều động nhân sự đến CH Cyprus để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Trong đợt leo thang xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Hezbollah năm 2006, gần 60.000 người đã được sơ tán khỏi Liban thông qua các trung tâm vận chuyển của CH Cyprus.

Ngoài ra, công dân của nhiều nước châu Âu cũng được sơ tán theo các ngả khác để rời khỏi Liban. Chuyến bay thứ hai của Hà Lan đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Eindhoven, phía Đông Nam nước này, vào tối 5/10 theo giờ địa phương, đưa 170 người từ Liban về Hà Lan an toàn. Trong số này có hơn 100 người là công dân Hà Lan, số còn lại là công dân Bỉ, Pháp, Áo và Tây Ban Nha. Trong chuyến bay đầu tiên tối 4/10, Hà Lan đưa hơn 100 công dân trở về nước. Truyền thông nước này cho biết hiện chưa có lịch trình cho chuyến bay tiếp theo.

Trong khi đó, tại Liban, hãng thông tấn quốc gia NNA đưa tin trong đêm mùng 5 và rạng sáng 6/10 theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành 5 đợt oach kích vào miền Nam thủ đô Beirut và vùng ngoại ô, trong đó có 4 đợt quy mô "rất dữ dội". Truyền thông phương Tây cũng đưa tin về các vụ nổ và khói bốc lên từ các  địa điểm bị tấn công. 

Trước đó, quân đội Israel đã đưa ra thông báo mới yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực trên, rời khỏi những tòa nhà được nêu trong thông báo và những tòa nhà liền kề để di chuyển đến những nơi tránh trú cách đó ít nhất 500 m. Thông báo trên ứng dụng Telegram, quân đội Israel cho rằng các vị trí mục tiêu trong hoạt động quân sự này thuộc về lực lượng Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/10 thông báo quân đội nước này đã phá hủy số lượng lớn tên lửa và rocket của Hezbollah, đồng thời đang phá hệ thống đường hầm của Hezbollah ở gần biên giới.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.