Israel và Mỹ lệch pha 'tầm nhìn' về lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng có thể đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza trong vòng 1 tuần tới. Tuy nhiên, phía Israel đã lập tức bác bỏ, khẳng định không đồng tình với tầm nhìn của Mỹ về chấm dứt xung đột ở Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn "đã ở rất gần" và ông vừa trao đổi với một số người tham gia nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas. Nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ cụ thể đã liên lạc với những ai nhưng khẳng định hầu như ngày nào ông cũng trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong suốt cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel với Iran.

Thông báo của ông Trump có phần trái ngược với những dấu hiệu gần đây về khả năng Israel và Hamas đã sẵn sàng nối lại đàm phán hoặc nhượng bộ. Các yêu sách của hai bên xung đột vẫn rất khác nhau khi Israel tuyên bố chiến sự chỉ có thể chấm dứt khi Hamas giải thể và giải giáp vũ khí. Tuy nhiên, Hamas kiên quyết phản đối điều này và khẳng định chỉ sẵn sàng trả tự do cho những con tin còn lại ở Gaza theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột.

Trong phản ứng sau khi truyền thông đăng tải về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel không đồng tình với tầm nhìn của Mỹ về chấm dứt xung đột ở Gaza, trong đó có việc mở rộng Hiệp định Abraham với các quốc gia Arập về bình thường hóa quan hệ để đổi lấy việc Israel cam kết hỗ trợ thành lập một Nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo một nguồn thạo tin trong khu vực, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer đang có kế hoạch tới Washington (Mỹ) ngày 30/6 để thảo luận về tình hình Gaza, Iran, cũng như khả năng Thủ tướng Netanyahu thăm Nhà Trắng.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cũng khẳng định mục đích chiến dịch của Israel tại Gaza là “giải cứu con tin và đánh bại Hamas”. Ngoài ra, ông cho rằng cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran có thể thúc đẩy các mục tiêu của Tel Aviv ở Gaza. 

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã bác bỏ thông tin do báo Haaretz đăng tải về việc quân đội nước này được lệnh nổ súng vào dân thường Palestine đi lấy hàng viện trợ ở Gaza. Ông Katz khẳng định đây là thông tin sai lệch nhằm làm mất uy tín của quân đội Israel và lực lượng này sẽ tiến hành điều tra cáo buộc.

Về công tác viện trợ nhân đạo tại Gaza, chi nhánh Geneva của Gaza Humanitarian Foundation (GHF) - nhóm hỗ trợ viện trợ do Israel và Mỹ hậu thuẫn - đã được giới chức Thụy Sĩ yêu cầu khắc phục những thiếu sót về thủ tục đăng ký trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ bị đưa ra tòa xem xét. 

GHF đăng ký tại Mỹ và thành lập chi nhánh tại Geneva ngày 12/2. Theo hồ sơ pháp lý công bố tại Cơ quan Đăng ký Thương mại của Geneva ngày 26/6, chi nhánh này có "những thiếu sót về tổ chức". Hiện GHFchưa đưa ra phản hồi chính thức sau thông tin trên. 

Trước đó, giới chức Thụy Sĩ cũng đã cảnh báo GHF chưa đáp ứng quy định về số lượng thành viên hội đồng quản trị, địa chỉ bưu chính và tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ.

GHF bắt đầu phân phát các gói hàng viện trợ tại Gaza từ cuối tháng 5 thông qua mô hình phân phối mới nhưng bị nhiều bên chỉ trích. Liên hợp quốc (LHQ) cho biết kể từ khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ 11 tuần đối với Gaza vào ngày 19/5 và cho phép các chuyến hàng của LHQ được nối lại một phần, đã có trên 400 người Palestine thiệt mạng trong lúc đi lấy hàng viện trợ từ cả GHF và LHQ. GHF phủ nhận mọi cáo buộc xảy ra sự cố tại các điểm phân phát của mình và khẳng định trong tuần này hàng viện trợ cũng đã được chuyển giao an toàn.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.