Israel và Hezbollah đạt lệnh ngừng bắn tạo đà chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah bắt đầu có hiệu lực từ 4h00 ngày 27/11 theo giờ địa phương (9h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội).
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26/11, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel và Liban (Lebanon) đã chấp thuận đề xuất của Washington về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah.

Tổng thống Biden bày tỏ: “Thỏa thuận được thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch”, đồng thời “tạo ra những điều kiện để khôi phục bầu không khí yên bình lâu dài và cho phép cư dân ở cả hai nước trở về nhà một cách an toàn” ở cả hai bên đường biên giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm ông vừa kết thúc cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati, trong đó, hai bên đều thông báo chính phủ của họ đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Biden cũng cảm ơn người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vì vai trò trung gian cho thỏa thuận nêu trên.

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden xác nhận lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 4h00 ngày 27/11 theo giờ địa phương (9h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo 10 bộ trưởng trong nội các nước này đã bỏ phiếu thuận và chỉ có 1 người bỏ phiếu chống đối với thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian.

Theo các quan chức, thỏa thuận ngừng bắn ở Liban yêu cầu quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban và quân đội Liban sẽ triển khai trong khu vực. Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang dọc biên giới phía Nam sông Litani.

Trong một động thái khác có liên quan, Ngoại trưởng Liban, ông Abdallah Bou Habib tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 binh sĩ ở miền Nam Liban sau khi các lực lượng của Israel rút lui.

Ông Abdallah Bou Habib cũng cho biết Mỹ có thể tham gia tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong những cuộc tấn công của Israel.

Xem video Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu ở Italy ngày 26/11/2024, nói rằng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc cứu sống và bảo vệ sinh kế ở Liban và Israel, đồng thời lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sẽ khiến phong trào Hamas ở Dải Gaza sẽ nhận ra rằng họ không thể trông đợi vào việc mở thêm các mặt trận khác trong cuộc chiến. Nguồn: Reuters

Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp báo ở Fiuggi, Italy sau cuộc họp nhóm các Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cho biết thêm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah ghi nhận nỗ lực ngoại giao căng thẳng của Mỹ và các đối tác như Pháp, cũng như sự phối hợp với Israel và Liban trong nhiều tháng qua.

Theo ông Blinken, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc cứu sống và bảo vệ sinh kế ở Liban và Israel, đồng thời sẽ tạo ra những điều kiện để người dân có thể trở về nhà an toàn tại miền Bắc Israel và miền Nam Liban.

Ngoại trưởng Mỹ tin rằng bằng cách giảm căng thẳng trong khu vực có thể giúp chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Đặc biệt, phong trào Hamas sẽ nhận ra rằng họ không thể trông đợi vào việc mở thêm các mặt trận khác trong cuộc chiến với Israel.

Theo hãng tin Reuters của Anh, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah bắt đầu từ ngày 27/11 và kéo dài 60 ngày nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh.

Thỏa thuận này mở đường cho việc kết thúc cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người kể từ khi bùng nổ do chiến tranh ở Dải Gaza vào năm ngoái.

Thành Nam (Reuters/AP/TOI)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.