G7 kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng bắn lập tức

Ngày 26/11, các ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, trong bối cảnh Nội các an ninh Israel chuẩn bị họp để thảo luận về thỏa thuận này.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Yohmor, Liban, ngày 25/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, các bộ trưởng nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ cuộc đàm phán đang diễn ra về lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah. Giờ là lúc để dàn xếp một giải pháp ngoại giao". 

Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Italy, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng xung đột giữa Israel và Hezbollah đang ở thời điểm quan trọng. Ông nhận định thỏa thuận ngừng bắn đang “trong tầm tay” nhờ vào sự hòa giải trực tiếp của Mỹ và Pháp.

Về phần mình, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là "con đường duy nhất để khôi phục an ninh" cho người dân ở Liban và miền Bắc Israel.

Trong khi đó, giao tranh dữ dội tiếp diễn tại miền Nam Liban. Người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết ông Katz vừa thông qua quyết định tiếp tục chiến dịch quân sự tại mặt trận phía Bắc. Quân đội Israel tuyên bố đã không kích khoảng 30 mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại miền Nam Liban kể từ sáng 26/11.

Theo một người phát ngôn của quân đội, Israel đã tiến hành ít nhất 10 cuộc không kích đồng loạt vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut và lực lượng không quân đang thực hiện "một cuộc tấn công trên diện rộng" vào các mục tiêu của Hezbollah tại đây. Đây được cho là cuộc tấn công đồng loạt lớn nhất trên khắp các vùng ngoại ô phía Nam Beirut cho đến nay. Trước đó, quân đội Israel ban bố lệnh sơ tán đối với 20 địa điểm trong khu vực, cảnh báo trong phạm vi rộng nhất đến nay.

Cùng ngày, Bộ Y tế Liban thông báo ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào al-Noueiri, một khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut.

Các cuộc không kích mới nhất tại Beirut trong bối cảnh Nội các an ninh nước này sẽ họp vào chiều 26/11 để thảo luận và quyết định về đề xuất ngừng bắn trong cuộc xung đột với Hezbollah ở Liban. Hãng tin Axios của Mỹ đưa tin dự thảo thỏa thuận bao gồm giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 60 ngày.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.