Israel công bố hình ảnh nghi tên lửa giấu trong gác mái nhà dân ở Liban

Ngày 23/9, Israel đã công bố hình ảnh họ cho là bằng chứng về đạn dược của Hezbollah được cất giấu trong nhà người dân. Cùng thời điểm, Israel đã không kích trên diện rộng nhằm vào các khu dân cư trên khắp Liban khiến hàng trăm người chết và 1.200 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hình ảnh IDF cáo buộc là tên lửa giấu trong nhà người dân Liban. Ảnh: IDF

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari thông báo Israel đã thực hiện không kích nhằm vào khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah tại Liban vào ngày 23/9. Hầu hết mục tiêu này là vũ khí được cất giữ trong nhà.

Trong số các loại vũ khí mà Israel cáo buộc Hezbollah cất giấu trong nhà của người dân Liban, có tên lửa hành trình, rocket đầu đạn lớn và thiết bị bay không người lái.

IDF còn tiết lộ hình ảnh được cho là tên lửa tầm xa gắn trên bệ phóng thủy lực, nằm trong gác xép một ngôi nhà gia đình người Liban.

Chỉ vào hình ảnh được chụp trong một ngôi nhà tại làng Houmine al-Tahta ở miền Nam Liban, ông Hagari nói: "Nó đã sẵn sàng để phóng từ một lỗ hổng trên mái nhà. Dưới gác xép, ở tầng trệt, một gia đình người Liban đang sinh sống. Họ đóng vai trò là lá chắn sống. Đây là mối đe dọa thực sự và tức thời đối với người dân thường Israel, và chúng tôi có nghĩa vụ phải loại bỏ nó”.

Ông Hagari không tiết lộ cách IDF có được những bức ảnh này, và tính xác thực của chúng không thể được xác minh.

Tuy nhiên, Israel cho biết các video về cuộc không kích vào khu dân cư ở Liban cũng là bằng chứng cho thấy Hezbollah có xu hướng sử dụng nhà dân làm kho vũ khí. Trong một video do IDF công bố, có thể thấy tên lửa bị bắn ra từ vụ nổ dữ dội sau cuộc không kích của Israel và ngay lập tức đâm vào một tòa nhà gần đó (video dưới).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gần đây nhấn mạnh: "Chúng tôi đang phá hủy những gì mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm".

Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi gọi chiến dịch không kích Liban là hoạt động tấn công chủ động.

Cũng trong ngày 23/9, Israel đã cảnh báo người dân thường Liban nên chạy trốn khỏi những khu vực mà Hezbollah cất giấu vũ khí. Điều này khiến hàng chục nghìn người hoảng loạn sơ tán tìm nơi an toàn. Các viên chức y tế Liban cho biết đã có 492 người chết và khoảng 1.645 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel ngày 23/9.

Israel từ lâu cáo buộc Hezbollah biến toàn bộ cộng đồng ở miền Nam Liban thành căn cứ, với các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng khác được giấu kín. Israel ước tính rằng Hezbollah có khoảng 150.000 quả tên lửa và rocket, bao gồm tên lửa dẫn đường và đạn tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố được ghi âm để gửi đến người dân Liban có nhấn mạnh: “Họ đặt tên lửa trong phòng khách và gara của bạn. Những tên lửa đó nhắm thẳng vào thành phố của chúng tôi, nhắm thẳng vào người dân Israel. Khi chiến dịch của chúng tôi kết thúc, các bạn có thể trở về nhà an toàn. Để bảo vệ người dân Israel trước các cuộc tấn công của Hezbollah, chúng tôi phải loại bỏ những vũ khí này”.

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cảnh báo việc leo thang căng thẳng ở biên giới Israel-Liban có nguy cơ gây ra hậu quả “thảm khốc” trong khu vực. UNIFIL cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về an toàn của người dân thường ở miền Nam Liban và cảnh báo, các cuộc tấn công vào người dân thường không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có thể tạo thành tội ác chiến tranh.

Cũng trong ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này đang nỗ lực xoa dịu tình hình tại Liban sau các cuộc không kích của Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức (Times of Israel)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).