Ngoại trưởng Nga: Các cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah nhằm kéo Mỹ tham chiến

Ngoại trưởng Nga cho rằng mục tiêu của những cuộc tấn công từ Israel nhằm vào Hezbollah gần đây nhằm thúc đẩy sự can thiệp quân sự của Mỹ vào khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn và giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The National (UAE) ngày 23/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Liban là "kích động leo thang căng thẳng, nhằm thúc đẩy sự can thiệp quân sự của Mỹ vào khu vực". Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Arabia, ông Lavrov cảnh báo rằng một số thế lực đang cố gắng đẩy tình hình leo thang đến mức tối đa để kéo Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Cuộc không kích của Israel mới đây ở ngoại ô phía Nam Dahieh của Beirut đã gây thiệt hại nặng nề, với ít nhất 45 người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Cuộc tấn công này diễn ra sau vụ nổ liên quan đến các thiết bị liên lạc của Hezbollah, mà Israel bị cáo buộc là đứng sau. 

Ông Lavrov cho rằng Hezbollah đang thể hiện sự kiềm chế, mặc dù họ có tiềm lực để phản ứng mạnh mẽ hơn, nhưng những nỗ lực này chỉ nhằm khiêu khích lực lượng Hezbollah, từ đó khiến sự can thiệp quân sự của Mỹ trở thành điều không thể tránh khỏi. "Tôi tin rằng Hezbollah đang hành xử một cách kiềm chế, xét đến khả năng mà họ sở hữu. Có thế lực muốn khiêu khích họ với cùng mục đích là khiến sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi", ông Lavrov nói, nhưng không trực tiếp nêu tên Israel.

Nga có mối quan hệ chặt chẽ với Iran, quốc gia ủng hộ cả Hamas và Hezbollah, những nhóm dân quân đang chiến đấu chống lại Israel. Ông Lavrov cũng đề cập đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7 vừa qua, khẳng định rằng vụ việc này cũng nhằm mục tiêu đẩy Washington vào cuộc chiến. 

Bên cạnh đó, Nga đã nhiều lần phản đối hành động quân sự của Israel ở Gaza. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ví hành động của Israel với cuộc bao vây Leningrad của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nga tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine sẽ "cùng tồn tại như những người hàng xóm tốt", nhưng chỉ khi giải pháp này đảm bảo an ninh cho cả hai bên mà không gây nguy hiểm cho an ninh của bên khác.

Tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, với các cuộc đụng độ gần như diễn ra hàng ngày. Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm ủng hộ Hamas, nhóm đã thực hiện cuộc đột kích lớn vào miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, gây thiệt hại nặng nề. Hơn một năm sau, với phần lớn Gaza bị tàn phá và số lượng thương vong ngày càng tăng, trong khi lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Liban tiếp tục gia tăng.

Để tránh leo thang thêm, ông Lavrov kêu gọi một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài ở Gaza, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập để chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông. Ông Lavrov cảnh báo rằng nếu không có giải pháp này, bạo lực sẽ tiếp tục bùng phát, đẩy khu vực vào những cuộc xung đột không hồi kết.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lavrov đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và các quốc gia Arab, đặc biệt là 6 quốc gia vùng Vịnh. Ông đánh giá cao sự hợp tác giữa Nga và các nước như UAE, Saudi Arabia và Qatar, trong đó các quốc gia này đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho các thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran, cho rằng điều này sẽ bảo vệ lợi ích của cả hai quốc gia cũng như khu vực rộng lớn hơn.

Về mối quan hệ Nga-Iran, ông Lavrov khẳng định quan hệ này dựa trên khuôn khổ luật pháp quốc tế, bác bỏ những cáo buộc rằng Iran đang cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (thenationalnews.com)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.