IS thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan

Vụ tấn công liều chết tại thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afghanistan ngày 6/3 nhiều khả năng do nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thực hiện.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom điều trị tại bệnh viện ở Jalalabad, Afghanistan ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng tải cùng ngày trên trang mạng Amaq của IS, tổ chức khủng bố này đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu trên nhằm vào văn phòng của một công ty xây dựng tư nhân, khiến 16 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nangarhar, 2 phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ ở bên ngoài văn phòng công ty xây dựng, trong khi 2 đối tượng khác nã súng vào văn phòng này. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 2 tay súng trên. Các nạn nhân thiệt mạng là công nhân làm việc tại công ty xây dựng trên. Vụ tấn công còn khiến 4 người bị thương nặng

Jalalabad là thủ phủ của tỉnh Nangarhar, nằm dọc biên giới với Pakistan, và là thành trì quan trọng của IS tại Afghanistan kể từ khi nhóm này xuất hiện ở nước này năm 2015.

Afghanistan rơi vào tình trạng an ninh bất ổn với các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh chính phủ và phiến quân Taliban. Lợi dụng tình trạng rối ren, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia Tây Nam Á này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.