IS dùng thuốc tránh thai để duy trì nguồn nô lệ tình dục

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang buộc những người phụ nữ Yazidi sử dụng các biện pháp tránh thai để duy trì “nguồn cung nô lệ tình dục”.
IS dùng thuốc tránh thai để duy trì nguồn nô lệ tình dục ảnh 1

IS bắt cóc và cưỡng hiếp man rợ phụ nữ và trẻ em gái từ 12 tuổi.

Tờ New York Times dẫn một số cuộc phỏng vấn với hơn 30 người phụ nữ thuộc tộc người thiểu số Yazidi trốn thoát IS cho biết những tên khủng bố đã ép họ sử dụng “thuốc tránh thai đường uống và tiêm, đôi khi là cả hai” để đảm bảo rằng phụ nữ không mang thai và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của chúng. Những người phụ nữ có thai thì bị buộc phải phá thai để không ảnh hưởng tới việc phục vụ phiến quân.Các tay súng IS coi những người thiểu số Yazidi là những người thờ quỷ. Đức tin của người Yazidi có các yếu tố Cơ đốc giáo, đạo thờ lửa và Hồi giáo. Hầu hết người dân Yazidi, khoảng 500.000 người, bị dồn vào sống trong các trại bên trong khu tự trị ở miền Bắc Iraq. Từ mùa hè năm 2014 cho tới cuối năm ngoái, khoảng 5.000 người Yazidi cả nam lẫn nữ bị IS bắt giữ. Trong số này, khoảng 2.000 người đã trốn thoát hoặc bị bán đi những nơi khác. New York Times dẫn lời một bác sĩ phụ khoa cho biết trong số hơn 700 nạn nhân Yazidi bị cưỡng hiếp tới cơ sở y tế của Liên hợp quốc ở Iraq, chỉ có 5% có thai trong thời gian nô dịch. Tiến sĩ Nezar Ismet Taib, người đứng đầu cơ quan y tế tại Dohuk, chịu trách nhiệm giám sát phòng khám trên, cho biết con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán. LHQ và các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc IS bắt cóc có hệ thống và cưỡng hiếp hàng nghìn phụ nữ và các bé gái từ 12 tuổi. Nhiều phụ nữ “qua tay” các tay súng như một phần thưởng hoặc bị bán đi như những nô lệ tình dục. Không cố gắng để che giấu thực tế này, IS đã khoe khoang về nó và thậm chí thành lập một bộ “chiến lợi phẩm chiến tranh” để quản lý nô lệ. Reuters đưa tin về sự tồn tại của bộ này hôm 7/3.
Trần Minh (Nytimes)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.