Chỉ huy cấp cao của IS chết lâm sàng

Abu Umar al-Shishani, tên được gọi là "Bộ trưởng Quốc phòng" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang trong tình trạng chết lâm sàng sau khi bị thương nặng trong một cuộc không kích của Mỹ.
Kênh truyền hình Al Arabiya ngày 13/3 dẫn lời đại diện Trung tâm Giám sát Nhân quyền Syria, Rami Abdul Rahman cho biết thông tin trên. al-Shishani không thể tự thở và phải thở bằng bình ôxy. Hiện tên này đang nằm viện tại tỉnh miền Đông Raqqa của Syria.
Ngày 8/3, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tại Mỹ cho biết al-Shishani bị cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích, song Washington không thể xác nhận thông tin này. Abu Umar al-Shishani là người Chechnya, tên thật là Tarkhan Batirashvili. Theo Viện Brookings (Mỹ), Shishani chỉ huy các chiến dịch quân sự ở Syria khi đến đây năm 2013. Quân đội Mỹ gọi tên này là "Bộ trưởng Chiến tranh". Mỹ đã hứa thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về al-Shishani.
Tháng 10/2014, Bloomberg cho biết al-Shishani đã đe dọa xâm lược Nga trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với cha hắn, song sau đó cha tên này tuyên bố đã từ lâu không liên lạc với y.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.