Iran không được mời, phe đối lập Syria xác nhận tham dự Geneva 2

Liên hợp quốc (LHQ) đã hủy lời mời Iran tới tham dự hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2), dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới, ngay sau đó, Liên minh Dân tộc (NC) đối lập ở Syria đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Ngày 20/1, Liên hợp quốc (LHQ) đã hủy lời mời Iran tới tham dự hội nghị hòa bình về Syria (Geneva 2), dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới, ngay sau đó, Liên minh Dân tộc (NC) đối lập ở Syria đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Iran không được mời, phe đối lập Syria xác nhận tham dự Geneva 2 ảnh 1

Hội đồng bảo an LHQ tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: THX-TTXVN

Lý do hủy lời mời được LHQ đưa ra là Tehran đã từ chối ủng hộ các lời kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

Phát ngôn viên LHQ Martin Nesirky cho biết Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” về các tuyên bố của Iran, trong đó bác bỏ một thông cáo chung mà các cường quốc thế giới đạt được hồi năm 2012 nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria.

Ngày 20/1, ông Ban Ki-moon đã tổ chức cuộc thảo luận để cứu vãn hội nghị hòa bình Geneva 2 sau khi phe đối lập Syria dọa sẽ rút lui nếu Iran tham dự.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại LHQ Mohammad Khazaee thông báo Iran sẽ không tham gia hội nghị trên nếu bị buộc phải chấp nhận thỏa thuận đạt được hồi tháng 6/2012 tại Geneva.

Trong khi đó, Monzer Akbik, tham mưu trưởng của chủ tịch NC nói: “Chúng tôi đánh giá cao nhận thức của LHQ và Tổng Thư ký Ban Ki-moon về vị trí của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn, chúng tôi xác nhận sẽ tham gia hội nghị vào ngày 22/1 tới”.

Một thành viên khác của phe đối lập còn cho biết sẽ gửi danh sách phái đoàn tham dự hội nghị tới LHQ vào cuối ngày.

TN (Theo Reuters/THX/AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.