Iran đóng băng một phần chương trình hạt nhân

IAEA xác nhận việc Iran đóng băng một phần chương trình hạt nhân theo thỏa thuận lịch sử đạt được với các cường quốc hồi tháng 11/2013, đã bắt đầu từ ngày 20/1 theo đúng kế hoạch.
Các nhà ngoại giao cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận việc Iran đóng băng một phần chương trình hạt nhân theo thỏa thuận lịch sử đạt được với các cường quốc hồi tháng 11/2013, đã bắt đầu từ ngày 20/1 theo đúng kế hoạch.
Iran đóng băng một phần chương trình hạt nhân ảnh 1

Cơ sở xử lý urani tại Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Vienna (Áo), một đại diện của IAEA nói: "Mọi việc đều ổn, tất cả các yêu cầu đều được thực thi đầy đủ". Các nhà ngoại giao cho biết IAEA đã gửi báo cáo tới các nước thành viên để xác nhận việc Iran bắt đầu đóng băng một phần hoạt động hạt nhân tuy nhiên, cơ quan này đã từ chối đưa ra bình luận.Theo các điều khoản trong thỏa thuận 24/11, Iran cam kết hạn chế làm giàu urani tới mức tinh khiết trong vòng 6 tháng, chuyển đổi kho dự trữ urani làm giàu ở mức trung bình và không đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tại các cơ sở hạt nhân để đổi lấy việc Phương Tây nới lỏng phần nào các biện pháp trừng phạt Tehran.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.