Phản ứng của các nước về việc Iran dự Geneva 2

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố thái độ thiếu thiện chí của phe đối lập Syria đối với việc Iran tham dự Hội nghị hòa bình Geneva 2, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ, là "không thích hợp".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/1 tuyên bố thái độ thiếu thiện chí của phe đối lập Syria đối với việc Iran tham dự Hội nghị hòa bình Geneva 2, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 22/1, là "không thích hợp".
Phản ứng của các nước về việc Iran dự Geneva 2 ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ hơn 40 quốc gia đã được mời tham dự hội nghị hòa bình ở Geneva để bàn các biện pháp chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria, và nếu Iran không tham dự hội nghị này, phiên họp toàn thể sẽ giống như "một trò đùa". Theo ông, Chính phủ Syria đã đồng ý ngồi vào bàn thương lượng mà không đưa ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào, do đó các nước trực tiếp hỗ trợ tài chính và trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria cũng phải có hành động tương tự. Ý nghĩa của các cuộc đàm phán này là đưa tất cả các bên ngồi lại với nhau để có thể tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Trước đó cùng ngày, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) - lực lượng đối lập chính ở Syria - đã tuyên bố sẽ rút khỏi Hội nghị Geneva 2 nếu Liên hợp quốc không rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị. Sau khi SNC dọa không tham dự Hội nghị Geneva 2, từ Bắc Kinh, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc xung đột ở Syria "tích cực" tham gia hội nghị này và cam kết thực hiện Tuyên bố Geneva một cách toàn diện, cân bằng và hiệu quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh vai trò của các nước trong khu vực là rất quan trọng, và Bắc Kinh ủng hộ các nước này thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria. Theo ông, một giải pháp chính trị là cách thiết thực nhất để giải quyết vấn đề Syria, và tất cả các bên cần bày tỏ lập trường thông qua đối thoại và thương lượng.Trong khi đó, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang thảo luận với LHQ về "lời mời bất ngờ" của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đối với Iran, và bày tỏ hy vọng LHQ sẽ rút lại lời mời này. Nhà ngoại giao trên nêu rõ Iran chưa bao giờ ủng hộ thỏa thuận đạt được tại hội nghị Geneva hồi tháng 6/2012, theo đó kêu gọi thành lập một chính phủ lâm thời chuyển tiếp ở Syria để đưa đất nước Trung Đông này thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua. Saudi Arabia, nước ủng hộ phe đối lập ở Syria, cũng phản đối sự hiện diện của Iran tại Hội nghị Geneva 2 nếu nước này không ủng hộ những nỗ lực thành lập chính phủ lâm thời tại Syria.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.