Iran tuyên bố tham dự Geneva 2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham thông báo nước này đã chấp thuận lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon tham dự Hội nghị Geneva 2 dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ nhằm thảo luận biện pháp chấm dứt nội chiến ở Syria.
Hãng thông tấn ISNA đưa tin ngày 20/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham thông báo nước này đã chấp thuận lời mời hôm 19/1 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon tham dự Hội nghị Geneva 2. Hội nghị này dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày 22/1 nhằm thảo luận biện pháp chấm dứt nội chiến ở Syria.
Iran tuyên bố tham dự Geneva 2 ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham. Ảnh: AFP

ISNA dẫn lời bà Afkham cho biết: "Chúng tôi luôn bác bỏ mọi điều kiện tiên quyết để tham dự hội nghị Geneva 2 về Syria... Dựa vào lời mời mà chúng tôi đã nhận được, Iran sẽ tham dự hội nghị này mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào".Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 19/1 cho biết ông đã mời Iran tham dự hội nghị hòa bình Syria vào ngày 22/1 tại Montreux của Thụy Sỹ. Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Tehran đã cam kết đóng một "vai trò tích cực và mang tính xây dựng" nếu được đề nghị tham dự, đồng thời đã chấp nhận lời mời này.Trước động thái trên, phe đối lập chính trị ở Syria ngày 20/1 tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 trừ phi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran, nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.