Phe đối lập Syria tuyên bố rút khỏi Geneva 2 nếu có Iran

Phe đối lập chính trị ở Syria tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 dự kiến diễn ra trong tuần này tại Montreux (Thụy Sỹ), trừ phi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran, nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Phe đối lập chính trị ở Syria ngày 20/1 tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 dự kiến diễn ra trong tuần này tại Montreux (Thụy Sỹ), trừ phi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran, nước ủng hộ chính đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
 Phe đối lập Syria tuyên bố rút khỏi Geneva 2 nếu có Iran ảnh 1

Chủ tịch của Liên minh Dân tộc Syria (SNC), nhóm đối lập chính tại Syria, Ahmad al-Jarba. Ảnh: AFP-TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Liên minh Dân tộc Syria Louay Safi viết: "Liên minh Dân tộc Syria tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị Geneva 2, trừ phi ông Ban Ki-moon rút lại lời mời Iran".Trong khi đó, Mỹ cùng ngày cũng cho rằng Liên hợp quốc nên rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị dự kiến diễn ra ngày 22/1 nói trên nếu Tehran không công khai tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này ủng hộ một thỏa thuận đạt được hồi tháng 6/2012, theo đó thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria.Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon ngày 19/1 cho biết ông đã mời Iran tham dự hội nghị hòa bình Syria vào ngày 22/1 tại Montreux của Thụy Sỹ. Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Tehran đã cam kết đóng một "vai trò tích cực và mang tính xây dựng" nếu được đề nghị tham dự, đồng thời đã chấp nhận lời mời này.T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.